Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng Cúp Asanzo lần 1: Sân chơi giao lưu, tạo mối đoàn kết gắn bó

Ngày 30-7 2017, Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017 với 2 cự ly: 30km (15 vòng) cho lứa tuổi từ 45 tuổi trở lên và 40km (20 vòng) cho lứa tuổi từ 18 đến 44 tuổi trên trục đường Võ Nguyên Giáp Quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng .

Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017 là sân chơi dành riêng cho xe đạp phong trào. Với cách thức tổ chức thi đấu hợp lý, chuyên nghiệp và giải thưởng cao, giải đấu đã cho thấy sức hút của mình đối với phong trào xe đạp tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Vì thế đây được xem là giải xe đạp phong trào lớn nhất khu vực miền Trung tính cho đến thời điểm hiện nay.

Từ sự phát triển sôi nổi của phong trào xe đạp tại đất Đà Thành, đồng thời nhằm giúp cho các cua rơ không chuyên có được 1 sân chơi giao lưu, tạo mối đoàn kết gắn bó, Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017 ra đời, mang đến tin vui cho làng xe đạp phong trào Đà Nẵng nói riêng và toàn quốc nói chung.

Ông Phạm văn Tam Tổng Giám Đốc tập đoàn Asanzo cùng các VĐV trong câu lạc bộ đua xe đạp

Đây là năm đầu tiên giải tổ chức thi đấu với nội dung vòng tròn tính hạng với lộ trình vòng quanh trục đường Võ Nguyên Giáp Quận Sơn Trà , thành phố Đà Nẵng với cự ly 2km/vòng. Đây là trục đường du lịch sát bãi biển Mỹ Khê xinh đẹp và là 1 trong những con đường đẹp nhất nhì tại thành phố biển Đà Nẵng. Sự hưởng ứng tích cực của các đội đua phong trào, nỗ lực của BTC cùng tâm huyết của nhà tài trợ chính –Công ty cổ phần điện tử Tập Đoàn Asanzo Việt Nam - giúp giải đấu bước vào mùa tổ chức thứ 1 với nhiều đổi mới ấn tượng so với các giải phong trào đã tổ chức trước đây tại Đà Nẵng. Số lượng đội đăng ký tham gia mỗi ngày một đông chính là bằng chứng rõ nét cho sự phát triển của cuộc đua.

Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, các vòng đua còn có thêm giải thưởng nhất vòng ( sprint ) 5,10,15 cho lứa tuổi 18-44 và 5,10 cho lứa tuổi 45 trở lên, cuộc cạnh tranh giữa những tay đua phong trào vì thế càng trở nên hấp dẫn. Hơn nữa mỗi lứa tuổi, ngoài giải cá nhân từ 1 đến 10 (giải nhất 11triệu) còn có giải đồng đội từ 1 đến 3, với phần thưởng (giải nhất 22 triệu). Đây sẽ là cơ hội để các đội đua có tính toán chiến thuật hợp lý để đưa đồng đội mình về đích với thành tích tốt nhất, làm cho cuộc đua có nhiều kịch tính và bất ngờ cho đến vòng nước rút cuối cùng.

Trần Cưu (áo xanh) - VĐV Câu lạc bộ đua xe đạp ASANZO

Mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng BTC Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo đã đổi mới trong công tác điều hành giải bằng cách mời các trọng tài quốc gia về tham gia, điều mà nhiều địa phương tại miền Trung trước đây chưa mấy tỉnh thành làm được vì liên quan đến chi phí, việc này sẽ làm cho các vận động viên yên tâm về chuyên môn cũng như kết quả trong thi đấu.

Cung đường đua trên trục đường Võ Nguyên Giáp là 1 lộ trình lý tưởng để thi đấu cho nội dung vòng tròn tính hạng ( Crit ), đây cũng là lộ trình đã được BTC Giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen năm 2016 chọn để khai mạc giải năm đó, vì vậy sự chọn lựa lộ trình này của BTC giải năm nay nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các VĐV ở Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành phố bạn có tay đua đăng ký tham gia thi đấu.

Nguyễn Phước (người dẫn đầu) đi tập trên cung đường Bà Nà

Để thích nghi với nội dung và cự ly thi đấu của giải, các đội đua ở Đà Nẵng và 1 số đội ở các tỉnh bạn đều có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đơn cử như trước giải, các đội đua ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đã có mặt rất sớm tại Đà Nẵng để tập dượt trên lộ trình đua đồng thời kết hợp với du lịch.

Tham dự cuộc đua lần này có 250 vận động viên đến từ 25 Câu Lạc bộ xe đạp trên cả nước về tham dự.

Nguyễn Hảo (áo xanh) - VĐV Câu lạc bộ đua xe đạp ASANZO

Hơn thế nữa Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017 còn có sự hiện diện của các cựu tay đua chuyên nghiệp Việt Nam đã hết tuổi thi đấu chuyển qua thi đấu phong trào như: Mai Công Hiếu, Nguyễn Nam Cực, Vĩnh Tốt, Thái Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Sang và ông vua giải phong trào Lê Văn Quỳnh cũng góp mặt trong giải đua lần này. Ngoài ra còn có các tay đua phong trào mạnh đến từ các tỉnh thành trong cả nước cũng về hội tụ để tranh tài cao thấp tại Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 -2017.

Đội hình xe đạp leo núi

Đội hình thi đấu của nhà tổ chức Asanzo với những tay đua “nội địa” phát triển từ phong trào như Mai Văn Bình, Trần Hữu Khoa, Nguyễn Vũ Thắng, Nguyễn Hữu Minh Vương, Nguyễn Hảo...và cùng với một số anh em đam mê xe đạp khác hình thành nên 1 đội hình đầy chất lửa của người phố biển, họ kiên trì tập luyện hàng ngày để được vinh dự đứng dưới màu cờ sắc áo của Asanzo, được tranh tài với những tay đua gạo cội, được so xe với người hàng xóm đất cố đô hay cùng về đích với người anh em Hà Nội là niềm vui vô bờ bến của những chàng trai Asanzo với chiếc áo màu thiên thanh !

Qua đó, có thể thấy, Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới xe đạp phong trào. Sự cạnh tranh, tính toán chiến thuật cùng nỗ lực tập luyện của các đội đua không chỉ góp phần khuấy động phong trào xe đạp trên cả nước, mà giải đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017 còn là một hoạt động mang tính nhân văn để ủng hộ, hỗ trợ các trẻ em mang trong mình chất độc da cam ở Đà Nẵng

Sự sôi nổi của Giải Đua Xe đạp Đà Nẵng mở rộng tranh Cúp Asanzo lần thứ 1 năm 2017 tạo hiệu ứng tích cực trong hoạt động rèn luyện thể dục thể thao của mọi người dân; góp phần đưa phong trào xe đạp tại thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh, thành trên cả nước thêm phát triển.

Vương Bình

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/gia%CC%89i-dua-xe-da%CC%A3p-da-nang-mo%CC%89-ro%CC%A3ng-tranh-cu%CC%81p-asanzo-lan-thu-1-nam-2017-san-choi-giao-luu-tao-moi-doan-ket-gan-bo-365-249991.html