Giải cứu thành công tàu mắc kẹt ra khỏi cầu ở Bình Thuận

Sau nhiều giờ tích cực giải cứu, đến 17h15, con tàu bị mắc kẹt tại cầu Lê Hồng Phong (tỉnh Bình Thuận) đã được kéo ra trong tiếng hò reo của nhiều người.

Con tàu bị mắc kẹt được giải cứu thành công. Ảnh: Phương Nam.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, lúc 17h15 con tàu bị mắc kẹt đã được kéo ra khỏi cầu Lê Hồng Phong trong tiếng hò reo của mọi người.

Theo ông Nam, phương án được áp dụng để cứu con tàu này là cắt nóc cabin, bơm nước vào thân tàu kết hợp với con nước ròng. Khi nước xuống ở mức thích hợp, lực lượng cứu hộ đã cho ba tàu cá trợ lực để kéo con tàu bị mắc kẹt ra.

Nên đọc

Đang giải cứu tàu mắc kẹt dưới gầm cầu ở Bình Thuận

Như vậy, con tàu bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công sau khi phương án đánh chìm con tàu được đưa ra trước đó không được áp dụng.

Trước đó, lúc 5h sáng cùng ngày, con tàu mang số hiệu Bth 97559 công suất 715CV do thuyền trưởng Đỗ Minh Vượng điều di chuyển trên sông Cà Ty.

Khi xuôi từ cầu Dục Thanh về cầu Lê Hồng Phong thì tàu bất ngờ chết máy, bỏ neo. Sau đó, do neo bị trôi nên thuyền đã bị dạt và mắc kẹt vào gầm cầu Lê Hồng Phong.

Việc này đã làm cây cầu bị phong tỏa nhiều giờ liền để phục vụ công tác giải cứu.

Linh Hoàng

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/giai-cuu-thanh-cong-tau-bi-mac-ket-ra-khoi-cau-o-binh-thuan-d155687.html