Giải cứu thành công bé gái 4 tuổi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc

Sau 20 ngày bị bắt cóc và bán sang Trung Quốc, bé gái 4 tuổi (huyện Tương Dương, Nghệ An) đã được cơ quan công an giải cứu thành công và bàn giao cho gia đình.

Thông tin trên được Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) xác nhận.

"Bé đã được cơ quan công an giải cứu thành công sau 20 ngày bị bán sang Trung Quốc. Sau khi được giải cứu, nạn nhân có tâm lý ổn định. Chúng tôi đang đưa cháu bé về trao trả cho gia đình”, trung tá Tú nói.

Như báo Gia đình Việt Nam đã đưa tin, trước đó, ngày 15/4, bé Moong Thị Lam (4 tuổi), con của anh Moong Văn Nghệ, trú tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương ở nhà một mình. Đến chiều cùng ngày, chị Lìn Thị Nguyên (mẹ kế của bé Lam– PV) đi làm về thì không thấy cháu đâu nên đã tá hỏa đi tìm. Sau hai ngày tìm kiếm vô vọng, gia đình đã trình báo sự việc lên công an địa phương.

Người dân ở các bản làng của huyện Tương Dương (Nghệ An) rất hoang mang, lo lắng trước tình trạng trẻ em bị bắt cóc.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngày 22/4, công an xác định 3 đối tượng là Cụt Văn Nghệ, Quang Thị Lân và Xeo Văn Long, trú cùng xã với nạn nhân, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời về lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, ba nghi phạm thừa nhận đã đem bé Lam sang Trung Quốc bán với giá 50 triệu đồng. Ngày 5/5, Công an huyện Tương Dương phối hợp với cơ quan chức năng đã giải cứu được nạn nhân và đưa từ Trung Quốc về Móng Cái (Quảng Ninh) bằng đường bộ.

Hiện, cơ quan công đã tạm giữ 3 nghi phạm nói trên để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

T.Hùng – P.Chi

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/be-gai-4-tuoi-bi-bat-coc-ban-sang-trung-quoc-duoc-giai-cuu-d93265.html