Giải cứu một thiếu nữ bị bắt giữ trái pháp luật vì nghi ngoại tình

Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) xác nhận vừa giải cứu nạn nhân Châu Thị S. khỏi vụ bắt cóc trái pháp luật liên quan việc ghen tuông trên địa bàn huyện vào ngày 11/8.

Ngày 30/8, Trung tá Nguyễn Thành Long (Trưởng công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn huyện Núi Thành vừa xảy ra vụ bắt giữ một thiếu nữ trái pháp luật vào ngày 11/8 vừa qua.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 11/8, bà Châu Thị Hoa (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) trình báo với công an huyện Núi Thành về việc con gái Châu Thị S. (SN 1998) bị người lạ bắt giữ.

Theo đó, có 2 người phụ nữ lạ mặt đã đưa chị S. lên xe máy từ cửa hàng làm việc của nạn nhân và đi đâu không rõ. Sau đó, một trong hai người phụ nữ đã gọi điện thoại cho bà Hoa theo số điện thoại của S., để thông báo việc bắt giữ S.

Theo tìm hiểu của gia đình, người phụ nữ này nghi ngờ S. có quan hệ với chồng mình, nên bắt giữ trái phép S. và còn đe dọa sẽ giết nạn nhân.

Sau đó, người phụ nữ lạ mặt yêu cầu bà Hoa và gia đình đến khách sạn Đ.P (thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), để nhận con, khi gia đình người phụ nữ này bắt quả tang S. đang ngoại tình với chồng người phụ nữ bí ẩn kia.

Nạn nhân Châu Thị S. bị bắt cóc vì bị nghi ngờ ngoại tình với người khác.

Khi công an huyện Núi Thành và gia đình bà Hoa có mặt tại khách sạn như lời hướng dẫn, thông tin người phụ nữ bắt giữ S. đưa ra không đúng sự thật.

Nóng ruột khi con bị mất tích, bà Hoa mới tìm hiểu những đồng nghiệp làm việc với S. tại cửa hàng và có được biển số xe máy bắt giữ chị S. trái phép.

Nhận thông tin này, công an huyện Núi Thành đã giải cứu S. tại nhà của Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1991, trú thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện công an huyện Núi Thành đang tiếp tục điều tra , làm rõ vụ án.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/giai-cuu-mot-thieu-nu-bi-bat-giu-trai-phap-luat-vi-nghi-ngoai-tinh-a256296.html