Giải cứu cháu bé bị bắt làm con tin ở tiệm Internet tại Đăk Lăk

Lực lượng chức năng tỉnh Đăk Lăk đã giải cứu an toàn một cháu bé bị bắt làm con tin trong tiệm Internet trên địa bàn ngày 7/10.

Người dân tập trung đông tại khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Dân trí)

Sự việc xảy ra vào tối 7/10 tại tiệm Internet trên đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1991, ngụ khối 12, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) đã dùng dao khống chế một em nhỏ và yêu cầu lực lượng công an phải cung cấp cho người này một khẩu súng AK có đầy đạn, nếu không, đối tượng sẽ giết hại con tin.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng có mặt, tổ chức thực hiện phương án bắt thành công đối tượng, thu 2 con dao tang vật và giải cứu an toàn cho cháu nhỏ.

Đối tượng Phương (áo đen) bị bắt giữ sau hơn 6 giờ khống chế con tin. (Ảnh: Dân trí)

Sáng 8/10, đại diện lãnh đạo UBND phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột đã trao thưởng 5 triệu đồng cho các đơn vị công an tham gia giải cứu con tin .

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/giai-cuu-chau-be-bi-bat-lam-con-tin-o-tiem-internet-tai-dak-lak-20161008185604823.htm