Giải cứu bé 2 tháng tuổi cùng mẹ từ căn nhà bốc cháy

Người phụ nữ cùng đứa con nhỏ mắc kẹt trong ngôi nhà cháy được lính cứu hỏa giải cứu thành công trước khi căn nhà chìm trong lửa.

Vụ hỏa hoạn khiến người dân một phen kinh hoàng

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h40 tại căn nhà 1 trệt 1 lầu chuyên sản xuất giấy vàng mã trong hẻm 723 Hồng Bàng (phường 6, quận 6, TPHCM) khiến nhiều người một phen hoảng sợ.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc lên trên tầng 1 của căn nhà, đồng thời nghe tiếng kêu cứu bên trong nên hô hoán dập lửa. Nhiều bình chữa cháy mini được huy động đến nhưng do ngạt khói nên việc dập lửa tại chỗ bất thành.

7 phút sau khi căn nhà bốc khói lửa, lực lượng PCCC có mặt dập lửa cứu người. Lính cứu hỏa đeo mặt nạ dưỡng khí tiếp cận căn phòng nơi người phụ nữ cùng đứa con khoảng 2 tháng tuổi bị mắc kẹt đưa ra ngoài an toàn. Hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chữa cháy có mặt sau 7 phút, giải cứu an toàn 2 mẹ con trong căn nhà cháy

“Thời điểm căn nhà bốc khói, có thể nạn nhân ở trong phòng nên không hay biết. Đến khi khói bùng lên dữ dội thì họ không thể chạy ra ngoài. Cũng may, có lực lượng chữa cháy đến kịp thời cứu hộ an toàn. Lúc đưa cảnh sát cứu ra ngoài, người phụ nữ cùng đứa con vẫn còn khá tỉnh táo”, anh Tuấn, một nhân chứng kể.

Khi hai nạn nhân được giải cứu ra ngoài cũng là lúc ngọn lửa bùng cháy lớn trong căn nhà và có nguy cơ lan sang các nhà dân bên cạnh. Lính cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào bên trong.

Toàn bộ tuyến đường Hồng Bàng được phong tỏa, 12 xe nước cùng gần 100 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8, quận 11, Phòng cứu hộ cứu nạn Cảnh sát PCCC TP có mặt dập lửa.

Sau gần 1 giờ, ngọn lửa được dập tắt nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ, lính cứu hỏa phải liên tục xịt nước vào.

Đến 21h30 cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn đang được công an phong tỏa để điều tra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/giai-cuu-be-2-thang-tuoi-cung-me-tu-can-nha-boc-chay-704486.html