Giải cứu 3 công nhân ngạt khí dưới hầm công trình

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 công nhân bị ngạt khí, mắc kẹt dưới hầm nước tại TP HCM.

Liên quan đến vụ việc 3 công nhân bị ngạt khí mắc kẹt dưới hầm nước tại công trình tòa nhà nhà FPT đang thi công trên đường sáng tạo, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, theo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố, 3 nạn nhân được giải cứu thành công.

Hiện trường nơi 3 người bị ngạt khí.

Ba nạn nhân có tên Hán Văn Lịch, sinh năm 1992, quê Ninh Thuận; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1980, quê Thái Bình và Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa.

Sự cố xảy ra khoảng 8 giờ cùng ngày, khi anh Lịch xuống hầm nước đang xây dựng trong công trình để gia cố hạng mục tại đây. Gọi nhiều lần không thấy anh Lịch trở lên, nên anh Thành trèo xuống hầm tìm kiếm thì phát hiện anh Lịch đã bất tỉnh. Thành cố gắng dìu anh này đến gần cửa hầm nước kêu cứu thì cả 2 đều ngã gục.

Cảnh sát PCCC có mặt hỗ trợ nạn nhân.

Nghe tiếng kêu cứu, chị Huệ đang làm việc gần đó đến hỗ trợ thì cũng ngất luôn ngay trên miệng hầm. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Khu chế xuất Tân Thuận và Phòng cứu nạn cứu hộ thành phố với gần 50 chiến sỹ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt giải cứu 3 nạn nhân đưa đi cấp cứu.

Đại Úy Huỳnh Văn Tuấn, Phó trưởng phòng cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Khi chúng tôi đến hiện trường thì 3 nạn nhân đã được lực lượng chữa cháy Khu chế xuất Tân Thuận đưa ra khỏi nơi nguy hiểm. Chúng tôi tiếp tục phối hợp đưa 3 nạn nhân đến Bệnh viện Quận 7 cấp cứu. Hiện 3 nạn nhân đã qua được cơn nguy kịch”./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/giai-cuu-3-cong-nhan-ngat-khi-duoi-ham-cong-trinh-598456.vov