Giải cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra: 187 vận động viên bước vào tranh tài

Sáng ngày 25/8, Giải cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 13 chính thức khai mạc với sự tham gia của 187 vận động viên của 25 đoàn, thiết thực chào mừng 71 năm Ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2016).

Lễ khai mạc giải cầu lông Báo Thanh tra lần thứ 13 diễn ra trọng thể

Tham dự lễ khai mạc có: Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn, nguyên Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Chiến Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo nhiều, bộ, ngành thuộc các vùng miền của Tổ Quốc.

Đặc biệt, là sự tham gia của 187 vận động viên của 25 đoàn gồm: Thanh tra Chính phủ; Thanh tra các tỉnh, TP: Bắc Giang, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ninh, Phú Yên, Sơn La, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế Thuyên Quang, Yên Bái.

Thanh tra các bộ, ngành: Y Tế, Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn nhấn mạnh, Giải cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra là giải đấu được tổ chức hàng năm nhằm cổ vũ, động viên phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tin tưởng, các vận động viên sẽ thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực

Đây cũng là dịp để các cán bộ, công chức, viên chức thanh tra các tỉnh, TP, các bộ, ngành gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ công tác và thắt chặt hơn nữa tình đồng chí, đồng nghiệp giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành

Nhìn lại các lần tổ chức Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra và nhất là công tác chuẩn bị Giải cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra lần thứ 13 này, chúng ta hết sức vui mừng và phấn khởi khi giải đã thực sự trở thành phong trào thể thao sâu rộng, thiết thực trong toàn Ngành với số đoàn và số vận động viên tham dự ngày càng đông đảo; cơ cấu giải thưởng, chất lượng và kết quả thi đấu cũng ngày càng được nâng cao…

Theo Phó Tổng Thanh tra, điều đó đã khẳng định rõ sự chuyển biến về chất của phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành Thanh tra.

“Từ những kết quả đã đạt được tôi tin tưởng rằng qua giải cầu lông thường niên này, phong trào rèn luyện thể dục thể thao nói chung, cầu lông nói riêng trong toàn ngành và trên phạm vi toàn quốc sẽ có bước phát triển mới với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao”, Phó Tổng Thanh tra tin tưởng.

Giải cầu lông toàn quốc lần thứ 13 của Báo Thanh tra có sự tham dự của 187 vận động viên của 25 Đoàn

Ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành và UBND thị xã Sầm Sơn, Phó Tổng Thanh tra đề nghị, đội ngũ trọng tài và các vận động viên, cổ động viên đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm nội quy, điều lệ của Ban Tổ chức và của địa phương.

“Các trọng tài làm việc hết sức công tâm, khách quan và chính xác. Các vận động viên thi đấu hết mình với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng phấn đấu đạt thành tích cao nhất”, Phó Tổng Thanh tra nói.

Và quan trọng hơn, theo Phó Tổng Thanh tra là sau khi Giải kết thúc chúng ta phát huy những kết quả đã đạt được, để tiếp tục đưa phong trào thể dục thể thao của từng cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành tiến lên một bước mới; cổ vũ động viên phong trào rèn luyện thân thể trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ngành với tinh thần “khỏe để công tác tốt”, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn vì sự nghiệp phát triển ngành Thanh tra.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

Ông Hoàng Đình Dương, đại diện Ban Trọng tài tuyên thệ

Vận động viên Nguyễn Đình Thông đoàn Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đại diện cho toàn thể vận động viên tham dự giải tuyên thệ

Trưởng Ban tổ chức, Tổng Biên tập Báo thanh tra tặng Kỷ niệm chương cho đại diện các tổ chức đã đóng góp, phối hợp thiết thực cho công tác tổ chức Giải cầu lông

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tặng cờ, hoa cho các vận động viên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền tham dự lễ khai mạc và tặng cờ lưu niệm, hoa cho vận động viên các đoàn

Ngay sau lễ khai mạc, 187 vận động viên chính thức bước vào tranh tài

Thảo Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/giai-cau-long-toan-quoc-bao-thanh-tra-187-van-dong-vien-buoc-vao-tranh-tai_t114c1059n108189