Giải bóng đá HKPĐ học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc – khu vực I

Tối 24/4, Nhà thi đấu TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra lễ khai mạc Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc – Cúp Milo lần thứ XV năm 2017 - khu vực I.

Dự lễ khai mạc có ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), ông Phạm Việt Đức – Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên, cùng đại diện các Sở, ngành của tỉnh Thái Nguyên, các thầy cô giáo và các em học sinh Thái Nguyên và các tỉnh khu vực phía Bắc.

Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc – Cúp Milo do Bộ GD&ĐT tổ chức được coi là một trong những giải thi đấu thể thao lớn nhất dành cho học sinh tiểu học và THCS.

Giải lần thứ XV được chia thành 4 khu vực thi đấu vòng loại: Khu vực I tại Thái Nguyên, khu vực II tại Hà Nội, khu vực III tại Đắk Lắk và khu vực IV tại Cần Thơ.

Tại khu vực I năm 2017 này có 7 đội bóng Tiểu học và THCS thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc là: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Hòa Bình và đội chủ nhà Thái Nguyên.

Các đội thi đấu dưới hai hình thức, đối với khối học sinh Tiểu học có 4 đội bóng tham gia được chia làm 2 bảng và thi đấu vòng tròn tính điểm, sau đó đội nhất, nhì của 2 bảng vào thi đấu bán kết - chung kết và chọn ra 3 đội xuất sắc nhất thi đấu ở vòng chung kết toàn quốc.

Còn đối với 3 đội bóng ở khối THCS sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm và chọn ra 3 đội tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc - dự kiến sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa vào tháng 6 tới.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Phó Trưởng ban tổ chức Giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và THCS toàn quốc Cúp Milo lần thứ XV – Khu vực I khẳng định:

Tham gia thể thao là hoạt động vui chơi lành mạnh và bổ ích, giúp các em học sinh có điều kiện rèn luyện thể chất, trau dồi kỷ luật cá nhân và tập thể; tạo động lực góp phần vào thành công của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Giải được tổ chức hàng năm nhằm duy trì và phát triển phong trào bóng đá trong trường học đồng thời là dịp để các em học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra, giải đấu cũng là dịp tốt để giới chuyên môn phát hiện và lựa chọn và đào tạo những tài năng bóng đá cho đất nước.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội bóng đá Tiểu học Tuyên Quang và đội chủ nhà Thái Nguyên.

Trung Toàn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/giai-bong-da-hkpd-hoc-sinh-tieu-hoc-va-thcs-toan-quoc-khu-vuc-i-3207516-c.html