Giá xuất khẩu sò điệp sang Mỹ giảm

Trung Quốc hiện là nhà cung cấp hàng đầu sản phẩm sò điệp đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm muối vào Mỹ.

Khối lượng sò điệp đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm muối của Trung Quốc XK sang Mỹ bỏ xa so với các nước đứng thứ 2 và thứ 3 như Argentina và Nhật Bản, thậm chí là cả Việt Nam nhưng giá XK sang phẩm này của Trung Quốc lại đang ở mức thấp nhất so với các nước kể trên.

Mặc dù Việt Nam là nước XK sò điệp đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm muối đứng thứ 7 tại thị trường Mỹ nhưng giá lại có giá trung bình XK đứng thứ 4 sau Chile, Canada và Nhật Bản. Giá trung bình XK của Việt Nam sang Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay ở mức trên 10 USD/kg, tuy nhiên mức giá này vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Canada là nước có giá trung bình XK đạt cao nhất trên 25 USD/kg, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015.

NK sò điệp đông lạnh, khô, muối hoặc ngâm muối của Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay đang có xu hướng giảm dần đều theo các tháng nhưng giá lại có xu hướng ngược lại. Giá trung bình NK mặt hàng này của Mỹ trong năm nay lại tăng nhưng vẫn thấp hơn so với các tháng của cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: vietnamexport.com

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/gia-xuat-khau-so-diep-sang-my-giam-654568.html