Gia tăng số người chết vì "tự sướng"

Theo báo cáo mới nhất, 127 người đã bị chết trong khi đang chụp ảnh “tự sướng” trong suốt 29 tháng (kết thúc vào tháng 9 vừa qua). 60% trong số đó tại Ấn Độ, tại Mỹ là 6,3%.

Nghiên cứu này được thực hiện bởi Đại học Carnegie Mellon và hai trường đại học Ấn Độ. Kết quả cho thấy 8 yếu tố phổ biến liên quan đến tử nạn do selfie gồm chiều cao, nước, chiều cao và nước, lửa, vũ khí, xe cộ, điện và động vật. Đàn ông phải chịu trách nhiệm cho 76% ca tử vong do chụp ảnh tự sướng cho dù nạn nhân chủ yếu lại là nữ giới. 70% số nạn nhân tử vong có độ tuổi 24 hoặc trẻ hơn.

Ấn Độ là quốc gia có số người tử vong do chụp ảnh tự sướng nhiều nhất.

8 yếu tố dẫn tới tử vong do chụp ảnh tự sướng.

Những đứa trẻ này bị chết đuối sau khi chụp ảnh tự sướng.

Một người phụ nữ chụp ảnh tự sướng ngay trước khi bị đoàn tàu đâm trúng.

B.H (Theo Phonearena)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201611/gia-tang-so-nguoi-chet-vi-tu-suong-548035/