Gia tăng cấp độ cháy trên toàn lâm phần rừng tràm Cà Mau

Nắng nóng trong nhiều ngày liên tiếp đã làm gia tăng mức độ cảnh báo cháy trên toàn bộ lâm phần rừng tràm và rừng ở các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Chiều 28-4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn lâm phần rừng tràm và rừng ở các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có hơn 28.800 ha báo cháy từ cấp ba đến cấp năm. Trong đó, có hơn 9.770 ha báo cháy cấp bốn (cấp nguy hiểm) và gần 5.760 ha báo cháy cấp năm (cấp cực kỳ nguy hiểm). Tuy chưa xảy ra vụ cháy nào từ đầu mùa khô đến nay, nhưng các đơn vị quản lý và các chủ rừng ở Cà Mau rất lo lắng, bởi thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng mưa trái mùa.

Trong những ngày tới, dự báo cấp độ cảnh báo cháy rừng ở Cà Mau sẽ tăng do nắng nóng, khô hạn. Nhằm chủ động ứng phó nguy cơ cháy rừng cao, các đơn vị chức năng, các chủ rừng đã chuẩn bị các phương án theo phương châm “bốn sẵn sàng” và thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ khác, như: bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại chỗ 24/24; thực hiện tuần tra, canh gác trên toàn lâm phần; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau nghiêm cấm cư dân rừng tràm đốt đồng, hầm than, ngay cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn lâm phần cũng phải chấp hành tuyệt đối quy định về bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32737202-gia-tang-cap-do-chay-tren-toan-lam-phan-rung-tram-ca-mau.html