Gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 22-7, Iran yêu cầu Mỹ thả ba công dân nước này đang bị giam giữ tại Mỹ, một ngày sau khi Tổng thống D. Trump kêu gọi chính quyền Tehran thả ba công dân Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran B. Qasemi nhấn mạnh, những tuyên bố của Nhà trắng là một điển hình của sự can thiệp công việc nội bộ của Iran và những yêu cầu đó là không thể chấp nhận. Trước đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt "những hậu quả mới nghiêm trọng" nếu không trả tự do cho ba công dân Mỹ.

* Chính phủ Iran ngày 22-7 bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi thả các công dân của nước này bị giam giữ với lý do "không có quyền kiểm soát tòa án". Giới chức Iran cũng đề cập ba công dân Mỹ, gồm cựu nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan tình báo trung ương (CIA) R. Levinson và doanh nhân S. Namazi cùng bố là Baquer bị bắt với cáo buộc hoạt động gián điệp. Iran khẳng định, R. Levinson đã tới Iran nhiều năm trước và không có thông tin mới về số phận người này sau khi ông ta rời khỏi lãnh thổ Iran.

* Iran khẳng định sẽ duy trì quyền đáp trả Mỹ nếu trong tương lai Washington không thực thi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran đã ký với các cường quốc nhóm P5+1, trong đó có Mỹ. Sau cuộc họp với đại diện các cường quốc ở Viên (Áo), Thứ trưởng Ngoại giao Iran A. Araghchi nhấn mạnh, thỏa thuận hạt nhân này sẽ phải được thực hiện đầy đủ trên mọi khía cạnh và Tehran phản đối Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33557702-gia-tang-cang-thang-giua-my-va-i-ran.html