Giả làm khách hành hương để trộm tượng Phật

Nghĩa và Hùng từ TP HCM ra Quảng Trị tìm đến các ngôi chùa để trộm tượng Phật.

Ngày 3/11, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xử Vũ Văn Nghĩa và Trần Quốc Hùng (cùng 47 tuổi, trú TP HCM) về tội Trộm cắp tài sản. Cả hai đều từng 3 lần đi tù về tội này.

Nghĩa và Hùng tại phiên tòa.

Đầu năm 2016, Nghĩa và Hùng mua kìm, mỏ lết, đèn pin… rồi bắt xe từ TP HCM ra Quảng Trị để trộm tài sản tại các đình, chùa. Theo kịch bản, Hùng khai đóng giả làm khách hành hương, hỏi thăm việc lễ lạt tại các đình chùa, trong khi Nghĩa đi thám thính.

Đầu tháng 1, tại phật đường Kim Long (xã Hải Quế, Hải Lăng), vào giữa trưa, cả hai đã ăn trộm một bức tượng Phật giữa điện thờ. Tang vật mang về TP HCM bán được 50 triệu đồng.

Một tuần sau, hai người này quay lại chùa làng Thi Ông (xã Hải Vĩnh, Hải Lăng), dùng mỏ lết phá khóa, trộm bức tượng Quan Vân Trường bằng đồng 200 năm tuổi. Bức tượng được bán tại TP HCM với giá 100 triệu đồng.

VKS tỉnh Quảng Trị xác định 2 bức tượng có giá trị trường hơn 400 triệu đồng.

Xác định tài sản 2 người này trộm cắp không những có giá trị lớn về vật chất mà còn có ý nghĩa về tâm linh, tín ngưỡng, HĐXX tuyên phạt Nghĩa 11 năm tù, Hùng 9 năm./.

Theo Vnexpress

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/gia-lam-khach-hanh-huong-de-trom-tuong-phat-566191.vov