Gia Lâm, Hà Nội: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị 'hô biến' thành nhà xưởng

Báo Gia đình & Xã hội nhận được phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng diễn ra tràn lan trên địa bàn xã Đình Xuyên (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Cụ thể, hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp thuộc địa phận thôn Công Đình (xã Đình Xuyên) đang bị một nhóm người tự ý 'xẻ thịt' xây dựng nhà xưởng nhằm kinh doanh trục lợi, tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường.

Khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Bình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: X.Thắng

Theo khảo sát thực tế của PV, tại thôn Công Đình, hàng chục nhà xưởng được dựng lên để sản xuất, chế biến ván ép theo quy mô lớn, hoạt động rầm rộ. Dẫn vào khu vực trên là một con đường bê tông kiên cố, kéo dài hàng cây số. Đây là lối đi cho các phương tiện vào các kho để bốc xếp hàng.

Ngoài các nhà xưởng đã đặt máy móc, thiết bị sản xuất, những khoảng đất trống được tận dụng làm nơi chứa gỗ (nguyên liệu để sản xuất ván ép). Ở cuối đường bê tông, những tiệm cà phê, tiệm bán hàng tạp hóa cũng mọc lên để phục vụ nhu cầu công nhân tại đây. Xen lẫn với đó là những ống xả cao đua nhau xả khói đen kịt lên bầu trời. Con mương lớn ngay cạnh đó được sử dụng làm nơi chứa nước thải cho các xưởng sản xuất cũng đen đặc và bốc mùi hôi thối.

Theo một người dân địa phương, khu đất này vốn là đất nông nghiệp được chia cho người dân để canh tác. Tuy nhiên, khoảng chục năm trở lại đây, nhiều người đã thuê lại đất từ các hộ dân rồi tôn nền để làm nhà xưởng. Ban đầu chỉ có một vài xưởng, nhưng mấy năm gần đây, tình hình kinh doanh tiến triển nên nhiều người đua nhau đến đây thuê đất.

Ông Tô Hữu Vịnh - Đội trưởng đội Thanh tra xây dựng huyện Gia Lâm thừa nhận khu nhà xưởng trên đều được xây trên đất nông nghiệp. Hiện tại, xã Đình Xuyên đang bị Thanh tra thành phố thanh tra vấn đề quản lý đất công và sắp có kết luận về vấn đề này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Đình Xuyên cho biết, toàn bộ khu nhà xưởng mà PV phản ánh đúng là xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tổng diện tích đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích là hơn 5ha. Số diện tích đất nông nghiệp này do hơn 10 người thuê lại của một số hộ rồi tiến hành xây dựng. Một số hộ đã thành lập doanh nghiệp để hoạt động. Việc xây dựng trái phép này diễn ra từ trước đây, nhưng không được chính quyền lập bất kỳ biên bản hay quyết định xử phạt nào. Hiện nay, Thanh tra TP Hà Nội đang vào cuộc thanh tra vụ việc này.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ông Hoàng Anh Tú - Chánh văn phòng UBND huyện Gia Lâm cho biết, huyện Gia Lâm đã nắm được vụ việc này và đang giao cho các phòng ban kiểm tra.

X.Thắng – N.Tiến

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/gia-lam-ha-noi-hang-chuc-nghin-met-vuong-dat-nong-nghiep-bi-ho-bien-thanh-nha-xuong-20170428150632269.htm