Gia Lai sơ tán khẩn cấp người dân cùng tài sản ra khỏi vùng lũ

Mưa lớn kéo dài cùng với thủy điện An Khê –Kanak tiến hành xã lũ với lưu lượng lớn, khiến cho nhiều địa phương ở vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai ngập chìm trong nước. Trước tình đó, chính quyền địa phương dùng nhiều biện pháp để khẩn trương sơ tán toàn bộ dân ra khỏi vùng lũ.

Đến chiều ngày 16-12, nhiều khu vực thuộc thị xã Ayun Pa đã ngập sâu trong nước lũ, mực nước tại đây vượt báo động 3 hơn 20cm.

Người dân chuẩn bị thuyền sẵn sàng ứng phó với lũ.

Theo ghi nhận của PV tại vùng rốn lũ buôn Jứ Ma Uôk (xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) do ở gần sông Ba nên đến thời điểm này nước lũ đã chính thức cô lập con đường duy nhất để vào buôn. Muốn đi ra bên ngoài, người dân phải lội qua dòng nước lũ ở hai đập tràn chảy xiết rất nguy hiểm. Tại các đập tràn, lực lượng chức năng huyện Ia Pa đã có mặt để ngăn cản người dân không nên qua lại để tránh hậu quả đáng tiếc.

Nước lũ dâng cao cũng khiến Quốc lộ 25 có nguy cơ bị chia cắt. Tại đoạn qua xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa, nước sông Ba đã dâng cao quá mặt đường khoảng 50cm. Lực lượng Cảnh sát giao thông thị xã Ayun Pa đã có mặt tại khu vực này để sẵn sàng ứng cứu trong hoàn cảnh cần thiết.

Dù nước lũ chảy xiết nhưng nhiều người vẫn liều mình băng qua

Trước tình hình trên, UBND thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo cho các xã, phường có nguy cơ ngập lụt gấp rút thực hiện các phương án nhằm đối phó với lũ. Tại các xã ở vùng trũng, vùng ven sông, suối, thị xã Ayun Pa đã tiến hành di dời toàn bộ người dân đến nơi an toàn. Đối với các hộ dân chưa di dời, cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn cho người và gia súc, tài sản...

Trong chiều 16-12, lực lượng chức năng huyện Ia Pa cũng đã phải sử dụng ca nô, thuyền máy để cứu những người dân bị cô lập tại các khu vực rẫy ở xã Ia Broăi, Ia Tul, Ia Trôk. Hiện tại đã có hơn 50 người cùng rất nhiều tài sản từ các nương rẫy bị nước lũ vây quanh được đưa đến khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại các điểm cô lập để khuyên người dân không nên qua lại

Ông Nguyễn Văn Chanh (60 tuổi, trú thôn Tân Lập, xã Ia R’tô, thị xã Ayun Pa) buồn bã: “Tôi từ Ayun Pa qua Ia Pa để trồng thuốc lá, phân bón rồi xe công nông của tôi vẫn còn nguyên trong rẫy, nhưng giờ nước lên nhanh quá chỉ kịp bỏ của chạy lấy người thôi”.

“Theo thông báo từ thủy điện An Khê – Kanak, với mức xả lũ lên 4300m3/s, chắc chắn nhiều khu vực tại vùng hạ lưu sông Ba tại tỉnh Gia Lai sẽ bị ngập sâu trong nước lũ. Chúng tôi đã tăng cường huy động lượng, phương tiện sẵn sàng chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra” - ông Hồ Văn Diện, Phó Chủ tịch thị xã Ayun Pa cho biết.

Đưa người dân ra khỏi vùng cô lập


Nước lũ đe dọa nhấn chìm nhiều hộ dân


Quốc lộ 25 bị nước sông Ba dâng lên ngập hơn 50cm

Chiều 16-12, UBND Gia Lai phát công điện khẩn số 5800/UBND-NL về việc khẩn trương di dời dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng để ứng phó với mưa lớn, lũ lụt và xả lũ hồ chứa Thủy điện An Khê-Ka Nat. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ, Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa và Chủ tịch UBND thị xã: An Khê, Ayun Pa phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện việc khẩn trương di dời những hộ dân nằm ở các vùng bị ảnh hưởng đến nơi an toàn; Chủ động cung cấp lương thực thực phẩm, nước uống cho nhân dân ở các điểm tập trung, chú ý các điều kiện vệ sinh, không để xảy ra các dịch bệnh trong mùa mưa lũ.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/gia-lai-so-tan-khan-cap-nguoi-dan-cung-tai-san-ra-khoi-vung-lu-post183025.html