Gia Lai: Phát hiện 9x tử vong trong tư thế treo cổ

Nam thanh niên treo cổ tự tử trước đó đã bỏ học và là con trai thứ 4 trong gia đình có 8 anh em. Thường ngày, cậu chăm chỉ làm ăn, không mâu thuẫn với ai.

Ngôi nhà nơi Đ thắt cổ tự tử.

Sáng 6.1, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) đã vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân nam thanh niên N.Đ (SN 1999, buôn Ngôm, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tối 5.1, Đ đã bảo tất cả em của mình sang nhà sàn của gia đình ở gần đó, đóng cửa và ở lại một mình trong nhà. Thời điểm này bố mẹ Đ ngủ tại quán bán hàng tạp hóa của gia đình cách đó khoảng 100 m. Đến khoảng 6h sáng 6.1, khi em gái mở cửa gọi Đ dậy đã phát hiện anh trai mình chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, thường ngày Đ chăm chỉ làm ăn, không mâu thuẫn với ai. Hoàn cảnh gia đình Đ thuộc diện khá giả trong buôn với hơn 10 ha rẫy và một quán bán hàng tạp hóa nhỏ.

Phát hiện thi thể bên vệ đường nghi bị đánh

Sáng cùng ngày, 6.2, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới tử vong của nam thanh niên (khoảng 20 tuổi) được người dân phát hiện nằm bên vệ đường Trường Chinh, TP.Pleiku. Khi phát hiện, thi thể trong tư thế nằm ngửa, mặc áo khoác, đầu đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng đã đưa thi thể về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Theo một cán bộ điều tra, ghi nhận ban đầu trên thi thể nạn nhân có thương tích, nghi do bị đánh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/gia-lai-phat-hien-9x-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-736453.html