Gia Lai: Người dân cấp báo chính quyền về vụ phá rừng

Ngày 26.7, Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang Phạm Văn Hảo cho biết, người dân làng Knol, xã Kon Gang (huyện Đắc Đoa, Gia Lai) vừa trình báo về việc phá rừng tại tiểu khu 461 lên chính quyền.

Gỗ bị xẻ hộp tại tiểu khu 461. Ảnh Đ.V

Tại hiện trường, nhiều cây bằng lăng, dổi, sao xanh bị cưa lốc đốn hạ, cây đã bị xẻ hộp. Tiểu khu bị phá do xã quản lý, ở đây những hộp gỗ đường kính từ 60-80cm, lâm tặc chưa kịp tẩu tán, mùn gỗ còn tươi mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang Phạm Văn Hảo, ngay khi nhận được thông tin, qua kiểm tra, xã mới phát hiện 8 cây gỗ bị phá, chưa xác định được khối lượng. "Xã Kon Gang có giao khoán cho 63 hộ đăng ký trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Có thể khi người dân lên khu vực núi dọn thực bì, phát quang chống cháy, nhiều khả năng các đối tượng xấu trà trộn vào, lợi dụng khai thác lâm sản trái phép", ông Hảo nhận định.

Ông Hảo cho biết xã rất khuyến khích người dân tiếp tục trình báo nếu phát hiện khai thác rừng trái phép diễn ra. Hạt Kiểm Lâm huyện Đắc Đoa khẳng định, đang xúc tiến phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ phá rừng này.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/gia-lai-nguoi-dan-cap-bao-chinh-quyen-ve-vu-pha-rung-686772.bld