Gia Lai: Nghi can là gã hàng xóm sát hại cô giáo vứt xuống giếng

Ngày 24/3, công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Nguyễn Thanh Tùng được cho là nghi can sát hại cô giáo PhạmThị Ngọc Diệp giáo viên một trường cấp 2 ở huyện Chư Sê, Gia Lai.

Nguồn tin ban đầu cho biết, chiều 23/3, do có việc nên cô giáo Phạm Thị Ngọc Diệp có đến nhà anh anh Nguyễn Thanh Tùng tại thị trấn Chư Sê, Gia Lai. Tuy nhiên sau đó người nhà không thấy cô giáo Diệp về nên đổ xô đi tìm.

Vụ án mạng rúng động cả vùng quê nghèo

Trưa ngày 24/3, do nghi ngờ cô giáo Diệp bị sát hại và vứt xác xuống giếng (thôn 6, Iablang, Gia Lai) cách nhà đối tượng Tùng không xa nên gia đình và người dân đã xuống kiểm tra thì phát hiện thi thể của cô giáo Diệp bị bỏ trong bao tải. Vụ án mạng ghiêm trọng ngay sau đó được báo lên cơ quan chức năng địa phương.

Nhận định ban đầu, nạn nhân bị siết cổ đến chết, sau đó hung thủ mới mang đến giếng hoang để phi tang.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Tùng để phục vụ công tác điều tra. Một số người dân địa phương cho hay, vợ của nghi phạm Nguyễn Thanh Tùng cũng vừa sinh con vào trưa ngày 24/3 sau khi Tùng vừa bị công an bắt giữ.

HL

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/gia-lai-nghi-can-ga-hang-xom-sat-hai-co-giao-roi-vut-xuong-d109787.html