Gia Lai: Một ngày, hai thanh niên chết bất thường

Một nam thanh niên đuổi tất cả người em của mình đi nơi khác chơi, sau đó thắt cổ tự vẫn. Nam thanh niên khác bị phát hiện nằm tử vong bên vệ đường giữa trung tâm TP. Pleiku (Gia Lai).

Căn nhà nơi thanh niên thắt cổ tự vẫn. Ảnh ĐÌNH VĂN

Ngày 6.1, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đang điều tra nguyên nhân nam thanh niên Nay Điên (SN 1999, buôn Ngôm, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa) thắt cổ tự vẫn tại nhà.

Tối 5.1, Điên đuổi những người em của mình đi nơi khác, sau đó, đóng cửa ở lại một mình trong nhà. Lúc này, bố mẹ Điên ngủ tại quầy bán hàng tạp hóa của gia đình, cách nhà khoảng 100m.

Đến sáng 6.1, em gái mở cửa gọi Điên dậy, phát hiện anh trai mình chết trong tư thế treo cổ. Được biết, thường ngày Điên chăm chỉ làm ăn, không mâu thuẫn với bạn bè.

Cũng trong sáng 6.1, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện một nam thanh niên tử vong trên vỉa hè đường Trường Chinh (P. Trà Bá, TP. Pleiku). Nạn nhân khoảng 20 tuổi, thi thể trong tư thế nằm ngửa, mặc áo khoác, đầu đội mũ bảo hiểm.

Theo người dân, thi thể nạn nhân có xuất hiện thương tích, nghi do "bị đánh".

Sau đó, một số người đã đưa thông tin lên các trang mạng nhằm tìm thân nhân cho nam thanh niên xấu số nói trên.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/gia-lai-mot-ngay-hai-thanh-nien-chet-bat-thuong-627674.bld