Gia Lai: Mâu thuẫn trong quán karaoke, nổ súng bắn người

Ngày 25.10, CA huyện Mang Yang cho biết, đã bắt tạm giữ đối tượng Trương Xuân Vũ (SN 1987, trú tổ 5, TT. Kon Dơng, huyện Mang Yang) vì nổ súng bắn người.

Quán Karaoke "Giai điệu xanh" - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh ĐÌNH VĂN

Trước đó, Vũ đến quán Karaoke "Giai điệu xanh" xảy ra cãi vã với chủ quán là chị Đỗ Thị Ngân (SN 1975, cùng trú tổ 5, TT. Kon Dơng). Lúc này, Đỗ Thành Khang (SN 1984, trú xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) khách đến hát - quen biết cả hai người - đã đứng ra can ngăn.

Vũ bỏ về, khoảng 20 phút sau quay lại cầm khẩu súng rulô dí vào thái dương anh Khang bóp cò. Theo phản xạ, anh Khang hất tay Vũ thì đạn phát nổ, sượt qua người. Sau đó, anh Khang cùng CA xã Đắc Ya (huyện Mang Yang) khống chế, bắt giữ Vũ.

Kiểm tra, khẩu súng có 4 viên đạn, 1 viên đã bắn chỉ còn tút. Hiện CA huyện Mang Yang đang tạm giam Trương Xuân Vũ để điều tra hành vi "Giết người" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/gia-lai-mau-thuan-trong-quan-karaoke-no-sung-ban-nguoi-604244.bld