Gia Lai: Huy động xe buýt miễn phí phục vụ học sinh

GD&TĐ - Sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra với xe buýt chở học sinh vào trưa 18/3, Sở GTVT Gia Lai đã quyết định điều động một xe buýt mới đưa đón học sinh miễn phí.

Chiếc xe buýt mới sẽ bắt đầu hoạt động vào sáng 20/3. Mỗi ngày, chiếc xe chạy 4 chuyến. Số lượng học sinh được chở khoảng 60 em thuộc 2 xã Đắk Ta Ley và Hra (huyện Mang Yang, Gia Lai).
Xe buýt này sẽ chở miễn phí học sinh trong vòng 1 tháng. Toàn bộ kinh phí để xe buýt hoạt động sẽ do các mạnh thường quân đóng góp.

Ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT cho biết, hết 1 tháng chở miễn phí, Sở tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp nào quan tâm thì đầu tư phương tiện để khai thác, kinh doanh chở học sinh thay thế chiếc xe buýt bị nạn cũ".

Như tin đã đưa, vào khoảng 11 giờ 40 ngày 18/3 tại km 121+600, thuộc quốc lộ 19, đoạn qua thôn Nhơn Thọ, xã Đắk Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt chở học sinh của Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) và xe tải làm 3 người chết, 18 người bị thương.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trần Ngọc Thanh, em Trần Thị Thanh Trúc (SN 1999 học sinh lớp 12), em Tạ Thị Thu Vân (SN 2000 học sinh lớp 11) tử vong tại chỗ, 16 học sinh khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày 19/3, có thêm 2 em bị đau được đưa lên bệnh viện điều trị, nâng tổng số học sinh bị thương lên 18.

Ngay sau vụ tai nạn, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đoàn công tác của Bộ đã vào thăm hỏi, động viên các em học sinh bị thương và chia sẻ mất mát với gia đình có các em tử vong.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-lai-huy-dong-xe-buyt-mien-phi-phuc-vu-hoc-sinh-3061881-c.html