Gia Lai: Dân bỏ tiền lắp điện chiếu sáng quốc lộ

Để giảm thiểu TNGT và đảm bảo an ninh trên địa bàn xã Ia Krêl (Đức Cơ, Gia Lai), người dân đã tự nguyện góp tiền làm điện chiếu sáng trên QL19.

Việc lắp điện đường không chỉ làm đẹp cảnh quan nông thôn mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ATGT của địa phương

Dân liệu sẽ xong!

Giữa tháng 6/2015, thôn Thanh Tâm (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) đã diễn ra cuộc họp thôn với các khu dân cư trên địa bàn. Tại cuộc họp này, ông Hà Kỳ Long, Trưởng thôn nêu ý kiến: “Tuyến QL19 đi qua địa bàn dài hơn 3km, không có điện chiếu sáng nên thường xuyên xảy ra TNGT. Nhiều người dân của thôn bị TNGT mà hoàn cảnh ngày một khó khăn. Bên cạnh đó, hiện tượng bị mất trộm, trộm chó hoành hành đã khiến nhiều người dân bức xúc…”.

Ông Long đề nghị: “Chờ Nhà nước thì còn lâu lắm, thôi thì bao nhiêu dân liệu cũng xong. Bây giờ chúng ta góp tiền rồi mua trụ tiêu, bắt bóng đèn gắn vào, kêu điện lực về đóng điện là đường sáng thôi. Điện sáng thì bà con đi đường yên tâm, trộm cắp đỡ hoành hoành…”. Sau đó, cuộc họp nhanh chóng thống nhất làm thử “điện đường quốc lộ” ở một cụm dân cư với số tiền mỗi gia đình nộp khoảng 300 nghìn đồng.

Cô Trần Thị Thoa (thôn Thanh Tân, xã Ia Krêl) kể lại: “Nhìn mô hình “điện đường quốc lộ” làm xong được vài tuần, bà con đi lại an toàn, ai cũng phấn khởi. Thế là thôn lại họp, đề nghị triển khai làm điện đường ngay”.

Ông Long kể, hồi đó đường điện ở mô hình cũ không được mỹ quan lắm, sau đó bà con có nguyện vọng nộp thêm tiền để làm trụ kẽm, các đề nghị thiết kế làm đẹp như: Cần mắc vào bóng đèn, gắn thêm ống kẽm để cắm cờ Tổ quốc mỗi ngày lễ Tết; các vị trí điều chỉnh đều hơn, bố trí dày trụ đèn hơn… Vậy nên, mức đóng 300 nghìn đồng lúc đầu tăng lên khoảng trên 450 nghìn đồng/hộ dân. Và tính đến nay, toàn bộ người dân trong thôn đã đóng góp làm được 152 trụ điện đường chiếu sáng suốt dọc tuyến QL19 đi qua thôn.

“Kể từ cuối năm 2015 đến nay, trên tuyến QL19 đi qua thôn được thắp sáng, đã không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào. Tình hình an ninh trật tự của thôn cũng chuyển biến tích cực”, ông Long nói.

Nhân rộng mô hình

Theo báo cáo của xã Ia Krêl, đến nay đã có 953/1.900 hộ dân đóng góp ban đầu để mua trụ, bóng đèn, dây điện… với số tiền hơn 355 triệu đồng. Nhờ đó, xã đã thực hiện lắp 518 trụ điện đường, kinh phí thực hiện mỗi trụ điện trung bình khoảng 800 nghìn đồng (gồm trụ, bóng đèn, dây điện). Ngoài ra, hàng tháng các hộ dân đóng góp trung bình thêm 12 nghìn đồng để trả tiền điện.

"Tại tỉnh hiện có một số mô hình người dân tự nguyện đóng góp làm điện chiếu sáng. Trong đó, mô hình người dân đóng góp làm đèn đường trên QL19 ngang qua xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ là điển hình. Khi kinh phí Nhà nước thực hiện đầu tư công còn hạn hẹp thì mô hình đèn đường trên QL19 của xã Ia Krêl thật đáng khen ngợi. Đây là mô hình tốt nhằm đẩy lùi TNGT, phần nào đảm bảo an ninh trật tự, góp phần làm đẹp bộ mặt địa phương”.

Ông Nguyễn Hữu Quế
Giám đốc Sở GTVT tỉnh,
Phó ban ATGT tỉnh Gia Lai

Sau khi triển khai ở cụm dân cư Thanh Tân thành công, thấy hiệu quả thiết thực từ mô hình này, nên nhiều cụm dân cư khác của xã đã tự vận động nhau đóng tiền để “điện đường hóa”. QL19 qua địa bàn xã dài hơn 5km gần như đã được người dân đóng góp lắp điện chiếu sáng toàn bộ, còn một đoạn khoảng 200m không có dân cư nên chưa thực hiện.

Ông Siu Luynh, Chủ tịch UBND xã Ia Krêl cho biết, trước đây chưa có điện đường chiếu sáng thì trên địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ TNGT, đặc biệt trên QL19 các vụ TNGT thường xảy ra vào lúc chập tối, khi người dân đi làm về do không có điện đường nên tầm nhìn hạn chế dẫn đến dễ gây TNGT.

“Sau khi hệ thống điện đường do dân đóng góp hoàn thành và đưa vào sử dụng, tình trạng trộm cắp vặt hầu như không có, tình trạng thanh niên tụ tập, đua xe giảm rõ rệt, trên địa bàn không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng nào”, ông Siu Luynh phấn khởi.

Ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: “Đây là một mô hình tốt, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần kéo giảm. Hiện, huyện đang triển khai nhân rộng ra các xã khác trên địa bàn như Ia Din, Ia Kla, Ia Lang. Trước mắt, UBND huyện, các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động những khu dân cư có khả năng thực hiện trước, đối với những khu vực không có dân cư thì huyện sẽ tính toán đầu tư hoặc kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ triển khai”.

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/gia-lai-dan-bo-tien-lap-dien-chieu-sang-quoc-lo-d192196.html