Gia Lai: Đã tìm thấy học sinh mất tích do bị lũ cuốn

Ngày 7.11, Chủ tịch P. Ngô Mây (TX. An Khê) - ông Nguyễn Ngọc An cho biết, nam học sinh mất tích ngày 1.11 được tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Mưa lũ cuốn trôi khi em Vương đến trường. Ảnh ĐÌNH VĂN

"Tại vị trí bãi cát của sông Ba - cách suối Vối (P. Ngô Mây) khoảng 1km - người dân phát hiện đôi chân lộ lên khỏi lớp cát, thi thể bị cát vùi, có dấu hiệu phân hủy", ông An ngậm ngùi. Thi thể được xác định là em Nguyễn Thanh Vương (SN 2000, học sinh lớp 11, trường THPT Quang Trung). Gia đình nhận được thông tin đã đến nhận dạng, hoàn tất các thủ tục an táng em theo phong tục.

Trước đó, Lao Động Online đã thông tin, khoảng 13h ngày 1.11, Vương đi qua ngầm suối Vối P. Ngô Mây để đi học. Đây là thời điểm, Gia Lai mưa lớn cùng dòng nước từ thủy điện An Khê - Ka Nak đổ về TX. An Khê. Chiếc xe máy Sirius BKS: 81HB-0247 trục vớt ở ngầm suối Vối được xác nhận là của Vương, tuy vậy người thì mất tích. Đến hôm nay, người dân mới phát hiện được thi thể của em.

ĐÌNH VĂN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/gia-lai-da-tim-thay-hoc-sinh-mat-tich-do-bi-lu-cuon-608868.bld