Gia Lai chi sai hơn 11 tỷ đồng: Nộp trả 470 triệu

Bản thân Chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai cùng 4 Ban, Thường trực đã nộp lại 470 triệu đồng, nhưng vẫn tiếp tục giải trình.

Sai thì nhận rồi khắc phục

Trong thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương về nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, có nêu rõ, từ năm 2013 đến 2016, hai đơn vị đã chi sai số tiền vi phạm lên tới 11 tỷ đồng.

Trong đó, nêu cụ thể 3 cá nhân, gồm: ông Nguyễn Thế Quang - nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và bà Nguyễn Thị Lựu - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Trước kết luận trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 21/9, ông Vũ Tiến Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai cho biết: "Tôi nhận được kết luận từ chiều ngày 18/9 và bản thân tôi cũng đã giải trình suốt 6-7 tháng nay, nhưng tôi muốn khẳng định rõ ràng, là phần của tôi chỉ có 6 tháng cuối năm 2016.

Khi tôi về đảm nhận chức vụ Chánh văn phòng HĐND tỉnh thì 3 tháng đầu tôi làm theo cách cũ, trong quá trình làm tôi thấy sai quá nhiều trong cách chi tiêu, nên tôi không làm nữa.

Bản thân tôi đã tự chấn chỉnh, tự khắc phục, tự sửa, công khai thu chi tài chính trước cả thời điểm tiến hành kiểm tra là tháng 3/2017.

Ông Vũ Tiến Anh-Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai. Ảnh THGL

Tuy nhiên, trong quá trình làm cũng có những cái không theo ý của mình, tôi cũng đã giải trình nhưng UBKT chưa đồng ý, còn giờ kết luận thì phải chấp hành, sửa sai những phần thu chi 6 tháng cuối năm khi tôi đảm nhận chức vụ này.

Trong các việc làm sai được UBKT nêu rõ, tôi có 4 việc đó là tiếp khách; đối ngoại; văn phòng phẩm; quà tặng, nhưng mỗi thứ chỉ có một ít. Trong giai đoạn của tôi, tôi tiếp khách rất ít, tôi cũng giải trình kỹ nhưng UBKT chưa chịu, nói sai quy định, thì tôi cũng rất thẳng thắn, sai thì nhận rồi khắc phục.

Tôi thấy nếu vào làm bất cứ việc gì cũng không tránh được va vấp, tôi cũng đã chấn chỉnh làm hết sức mình.

Tôi làm ở văn phòng thì không có sai nội dung gì, còn sai là tôi liên đới, vì chi của văn phòng là chi lương, chi thường xuyên, còn chi thường trực HĐND tỉnh, 4 Ban HĐND tỉnh, tôi không quản lý nhưng lại là chủ tài khoản, vì tôi là người ký cuối cùng rồi gửi ra kho bạc.

Hơn nữa, trong quá trình làm đối nội, đối ngoại tiếp khách là chuyện bình thường, tôi cũng không khai khống lấy tiền bỏ túi, ai cũng biết".

Đã nộp lại tiền và tiếp tục kiến nghị giải trình do có thực chi

Cũng theo ông Anh thì 5 đơn vị đã có sai phạm 470 triệu đồng yêu cầu phải giải trình và khắc phục.

"Tôi đã phối hợp với các Ban, thường trực nộp lại tiền, tôi đã nộp xong phần tiền của mình. Tôi khắc phục trước rồi sau này tôi giải trình tiếp vì nhiều cái có thực chi thực tế.

Tôi thấy nếu nói chung 3 người sai phạm 11 tỷ đồng là không đúng, tôi về mới có 6 tháng. Nên tôi đề nghị phải làm rõ phần nào là 6 tháng, phần nào là 3,5 năm, vì trong báo cáo kết luận của UBKT có nêu rõ 6 tháng cuối năm tiếp bao nhiêu, khoản văn phòng phẩm 6 tháng cuối năm bao nhiêu.

Việc nêu tên tuổi của cả 3 người vào một khoản tiền lớn như vậy là oan cho tôi. Hồi tháng 3/2016, tôi được cử về HĐND bổ nhiệm làm Phó CVP, đến tháng 7 được bầu làm Chánh văn phòng.

Khi về làm, tôi thấy chi tiêu không đúng đã chấn chỉnh nhiều, không tham ô, tham nhũng gì. Nhưng trước kết luận của UBKT thì phải chấp hành, khắc phục nộp lại khoản tiền chi sai.

Còn giai đoạn trước là 10,7 tỷ đồng thì những người có trách nhiệm phải khắc phục, còn tôi cùng 4 Ban, thường trực HĐND đã nộp lại 470 triệu đồng.

Tôi cũng cảm ơn UBKT đã chỉ ra việc tiếp cán bộ công chức không sai, nhưng ghi sai nguồn chi là không hợp lý, tôi cũng đã chấn chỉnh ngay", ông Anh nói rõ.

Châu An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/gia-lai-chi-sai-hon-11-ty-dong-nop-tra-470-trieu-3343564/