Giá gửi xe đi lễ đền Trần bắt đầu 'phi mã', giá xe ôm tăng gấp 2,5 lần

Càng sát giờ khai ấn, các dịch vụ ăn theo tại lễ hội đền Trần Nam Định như trông xe, xe ôm càng “cao giá”.

Năm nay, bãi gửi xe tại đền Trần được bố trí ở hai đầu đường phía trước lối vào đền Trần, cách xa khu vực đền khoảng 3km, nhằm giúp giải tỏa khu vực sát đền.

Bãi gửi xe do ban tổ chức quy định bắt đầu đông xe.

Bãi gửi xe ô tô của Ban tổ chức lễ hội bố trí, với giá 50.000 đồng/xe, đã bắt đầu đông đúc.

Du khách sẽ phải đi đoạn đường 3km nữa mới vào đến đền chính.

Với các bãi gửi xe bên ngoài, ban đầu cũng áp giá 50.000đồng/xe. Từ khoảng 16 giờ, đã bị tăng lên tới 100.000 đồng/xe.

Tương tự, bãi gửi xe máy gửi của BTC có giá là 10.000đồng/xe đến nay đã gần như kín chỗ.

Bãi gửi xe máy gần như kín chỗ.

Bãi xe tư nhân, dù có giá lên tới 30.000đồng/ xe, cũng đã ngày càng đông.

Bãi gửi xe ngoài tận dụng các vệ đường khu vực ngoài chốt chặn đắt khách.

Dịch vụ "xe ôm" chở khách từ bãi xe đền Trần vào đền Bảo Lộc (khoảng 3 km) khá nhộn nhịp, giá cũng được đẩy lên tới 50.000 đồng/ người, gấp 2,5 lần ngày thường. Do đường vào đền Bảo Lộc khá hẹp, đông đúc, nên nhiều khách vẫn lựa chọn dịch vụ này.

Ngày khai hội là cơ hội để các bác xe ôm tăng giá gấp 2,5 lần.

Lê Sơn

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/gia-gui-xe-di-le-den-tran-bat-dau-phi-ma-gia-xe-om-tang-gap-25-lan-20170210172852618.htm