Giả giấy tờ binh sĩ, khách Trung Quốc tham quan miễn phí

Hàng trăm khách du lịch ở miền bắc Trung Quốc bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo để được tham quan miễn phí các bảo tàng và di tích lịch sử trong hai ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh.

Đài truyền hình Thiểm Tây, Trung Quốc mới đây đưa tin trong hai ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, lực lượng quân đội đã tịch thu hơn 200 bộ giấy tờ làm giả các loại bằng cấp của các chiến sĩ, cán bộ, học viên trường quân đội và binh sĩ tàn tật.

Những người này đang cố gắng vào bên trong Bảo tàng Quân đội trưng bày mô hình chiến binh bằng đất nung, ở tỉnh Thiểm Tây và sử dụng giấy tờ giả mạo để được vào cửa miễn phí.

Hàng trăm khách du lịch Trung Quốc làm giả giấy tờ để được tham quan miễn phí. Ảnh: SCMP.

Hàng trăm khách du lịch Trung Quốc làm giả giấy tờ để được tham quan miễn phí. Ảnh: SCMP.

Các sĩ quan quân đội bên ngoài bảo tàng cho biết họ có thể xác định những người lính giả mạo bằng cách đưa ra những câu hỏi về kiến thức chung trong quân đội.

"Bà đang phục vụ trong quân đội, (vậy) bà có biết đây là cấp bậc gì không?", một sĩ quan quân đội hỏi nữ khách du lịch đeo kính râm.

Người này không trả lời được và ngay lập tức bị tịch thu giấy tờ.

Lực lượng quân đội trực bên ngoài các địa điểm tham quan. Ảnh: SCMP.

Bên cạnh đó, lực lượng quân đội cũng phát hiện bằng chứng cho thấy hàng chục người sử dụng các giấy tờ giả để được miễn phí vé vào các điểm tham quan du lịch khác. Theo đài truyền hình Thiểm Tây, việc người bình thường mang theo giấy tờ quân sự là bất hợp pháp.

Vé vào bảo tàng nói trên dành cho người lớn là 150 Nhân dân tệ (hơn 22 USD). Các du khách dùng giấy tờ giả mạo cho biết họ đã phải trả lại vé vào cửa sau khi bị phát hiện.

Mai Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/gia-giay-to-binh-si-khach-trung-quoc-tham-quan-mien-phi-post687498.html