Giá gạo châu Á biến động trái chiều

Giá gạo Ấn Độ giảm do cung tăng; Gạo 5% tấm của Thái Lan giá không thay đổi; Gạo Việt Nam tăng giá do có mưa ở ĐBSCL; Xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 1-9/2016 giảm còn 3,76 triệu tấn.

Giá gạo châu Á tuần qua biến động thất thường trong bối cảnh nhu cầu mua vẫn thấp và nguồn cung gia tăng. Gạo Ấn Độ giảm giá trong khi gạo Thái Lan vững giá còn gạo Việt Nam tăng giá do thời tiết xấu ảnh hưởng tới tiến độ thu hoạch.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giá giảm 3 USD/tấn xuống 365-375 USD/tấn (FOB) trong bối cảnh nhu cầu yếu. “Khách hàng châu Phi không tích cực mua”, Reuters dẫn lời một nhà xuất khẩu ở Kakinada thuộc bang miền Nam Ấn Độ - Andhra Pradesh cho biết. Mưa đã làm cho việc thu hoạch lúa ở một số khu vực thuộc Ấn Độ bị chậm lại, trong khi sản lượng dự kiến sẽ tăng cao.

Sản lượng vụ Hè ở Ấn Độ có thể đạt kỷ lục 93,88 triệu tấn (niên vụ kết thúc vào tháng 7/2017) bởi đủ mưa nên năng suất cao.

Xuất khẩu gạo phi-basmati của Ấn Độ giai đoạn tháng 4-8 (5 tháng đầu tài khóa) tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước lên 3 triệu tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá vững ở 365-370 USD/tấn, FOB trong bối cảnh nhu cầu yếu.

“Không thấy có người mua”, một thương gia ở Bangkok cho biết. Ông này lo ngại “giá sẽ giảm hơn nữa bởi vụ thu hoạch mới đang tới”.

Thái Lan sẽ thu hoạch vụ lúa chính vào tháng này, với sản lượng dự kiến tăng 4,8% so với năm ngoái lên 25,02 triệu tấn (lúa).

Tại Việt Nam, mưa đã khiến cho việc thu hoạch ở ĐBSCL bị chậm lại. Việc phơi sấy cũng gặp khó khăn, khiến cho giá tăng nhẹ.

Gạo 5% tấm giá khoảng 335-340 USD/tấn, FOB, so với 330-340 USD/tấn một tuần trước đó, trong khi gạo 25% tấm giá tăng lên 325 USD/tấn, so với 310-315 USD/tấn.

Các thương gia cho biết một số khách hàng Trung Quốc đang mua gạo nếp của Việt Nam, còn tư thương Philippines cũng tìm mua gạo Việt nhưng chưa có hợp đồng nào được ký kết.

Xuất khẩu gạo Việt Nam giai đoạn tháng 1-9/2016 giảm 16,% so với cùng kỳ năm trước, xuống khoảng 3,76 triệu tấn, theo thống kê của Bộ NN&PTNT.

Một số thông tin liên quan

Xuất khẩu gạo Thái Lan giảm 11% trong tháng 8

Thái Lan vẫn là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Thái Lan.

Trong tháng 8/2016, xuất khẩu gạo nước này đã giảm gần 10,7% so với cùng tháng năm ngoái nhưng tăng 40% so với tháng 7/2016 nhờ việc khách hàng châu Phi quay trở lại mua. Khối lượng xuất khẩu trong tháng 8 đạt 622.630 tấn, trị giá 10,4 tỷ baht.

Tính trong 8 tháng đầu năm nay, Thái Lan xuất khẩu 6,06 triệu tấn gạo, trị giá 96,23 tỷ USD, tăng 2,8% về khối lượng và 1,4% về trị giá.

Những thị trường nhập khẩu nhiều nhất trong 8 tháng là Benin (11% tổng khối lượng), Trung Quốc (9%), Bờ Biển Ngà (8,4%), Nam Phi (6,2%) và Indonesia (5,8%).

Trong khi đó, Ấn Độ đã xuất khẩu 6,71 triệu tấn trong cùng khoảng thời gian đó. Việt Nam xuất khẩu 3,12 triệu tấn, Bangkok Post dẫn tin từ các thương gia Thái Lan cho biết.

Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái ước tính tháng 9 nước này xuất khẩu 600.000 – 700.000 tấn. Đây là tháng thực hiện việc giao hàng cho Philippines và một số khách hàng châu Phi.

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia khẳng định năm nay không thiếu gạo

Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman mới đây cho biết sẽ không thiếu cung gạo trên thị trường này trong năm nay bởi sản lượng của Indonesia sẽ có dư 400.000 tấn.

Bộ trưởng cho biết dựa theo số liệu của Tổng cục Thống kê nước này, sản lượng gạo năm nay sẽ tăng mạnh. Kết quả điều tra cho thấy diện tích lúa giai đoạn tháng 7-9 đạt 1 triệu ha, tăng mạnh so với 500.000 ha cùng kỳ năm ngoái. Với mỗi ha cho khoảng 6 triệu tấn lúa thì sản lượng lúa sẽ đạt tổng cộng 6 triệu tấn vụ này, tương đương 3 triệu tấn gạo, trong khi tiêu thụ trong nước chỉ 2,6 triệu tấn.

Trong khi đó, dự trữ gạo nước này vẫn còn đủ dùng mặc dù thời tiết xấu (lú lụt đã ảnh hưởng tới nhiều diện tích lúa năm nay).

Tư thương Philippines muốn nhập khẩu 750.150 tấn gạo

Hơn 100 tư thương Philippines đã gửi đơn xin giấy phép nhập khẩu tổng cộng 750.000 tấn gạo, chủ yếu của Thái Lan và Việt Nam, theo danh sách mới nhất mà Cơ quan thu mua ngũ cốc quốc gia Philippines nhận được.

Khối lượng này vẫn thấp hơn mức tối đa 805.200 tấn mà tư thương nước này được phép nhập khẩu theo chương trình hạn ngạch đặc biệt hàng năm đã thỏa thuận với WTO.

Tư thương có thể tiếp tục xin giấy phép nhập khẩu, nhưng hàng sẽ chỉ được chuyển giao vào ngày 28/2 năm tới.

Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA), tư nhân Philippines xin nhập 326.325 tấn gạo Thái Lan và 280.375 tấn gạo Việt Nam.

Ai Cập sẽ nhập khẩu 500.000 tấn gạo và 400.000 tấn đường để tăng dự trữ

Thủ tướng Ai Cập cho biết nước này sẽ xem xét nhập khẩu 500.000 tấn gạo và 400.000 tấn đường để tăng khối lượng dự trữ chiến lược và hạ nhiệt thị trường.

Chính phủ Ai Cập mua hàng hóa và sau đó bán lại với giá rẻ cho những người dân nghèo. Nhưng giá đường và gạo đã tăng trên thị trường này trong mấy tuần gần đây do thiếu cung.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/gia-gao-chau-a-bien-dong-trai-chieu-653077.html