Giá đường giảm nhẹ, đậu xanh tăng cao

PNO - Những ngày qua, người dân TP.HCM phải mua đậu xanh tại chợ lẻ với giá 5.000 đồng/100gr (tức 50.000 đồng/kg), tăng hơn gấp đôi so với cùng kì năm ngoái. Nhiều người lo ngại giá cả sẽ tiếp tục tăng khi ngày Tết Đoan Ngọ đang đến gần.

Theo chị Lâm Thu, sạp 112 chợ Bình Tây Q.6, chỉ có giá đậu xanh biến động, còn những loại khác như đậu đen, đậu nành vẫn bình ổn. Chị cho biết giai đoạn này chưa phải mùa cao điểm như “Tết ta”, trung thu, chủ yếu là do tin đồn Việt Nam xuất khẩu đậu xanh loại không màu, không vỏ nên giá nhảy vọt, tăng đến gần 10.000 đồng/kg. Giá mua lẻ hiện nay tại các chợ là 50.000 đồng, trong khi giá sỉ là 42.000 – 44.000 đồng/kg. Đậu nành, đậu đen, đậu phộng đang giữ ở mức giá sỉ là 17.000 – 19.000 và 32.000 đồng/kg. Giá đường tuy có hạ nhưng vẫn còn ở mức cao. Trong khi đó, giá đường sau nhiều tháng giữ mốc 20.000 đồng/kg nay đã hạ nhiệt. Giá đường tại khu vực Nguyễn Chánh Chiếu tiếp tục giảm nhẹ 200-500 đồng/kg so với tuần trước. Hiện giá đường Biên Hòa loại gói 1kg bán 18.000 đồng/kg, đường phèn 22.000 đồng/kg, đường cát vàng 14.000 đồng/kg. Tại các siêu thị giá một số loại đường đóng gói 1kg chỉ từ 17.500 – 19.000 đồng/kg, nguồn cung dồi dào. Thanh Châu

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/muasam/2010/Pages/gia-duong-giam-nhe-dau-xanh-tang-cao.aspx