Gia đình thợ lặn Formosa Lê Văn Ngày: DN lờ trách nhiệm với người lao động bị tai nạn

Ngày 18.7, gia đình thợ lặn xấu số Lê Văn Ngày (thôn Hà Bá 1, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan, gồm: UBND tỉnh Quảng Bình, Cty Formosa, Cty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (Nibelc), Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Trạch, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đề nghị xem xét lại cái chết của anh Ngày.

Trong đơn, chị Đỗ Thị Hòa (vợ anh Ngày) khẳng định chồng mình từ nhỏ đến lớn làm nghề biển theo nghiệp gia đình có sức khỏe tốt, chưa bao giờ bị bệnh tật nặng. Về kết luận “không khởi tố vụ án” liên quan đến cái chết anh Ngày của cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch , chị Hòa viết: “Sự việc này không chỉ chồng tôi bị mà còn nhiều thợ lặn khác cũng bị triệu chứng như chồng tôi. Thời điểm này cũng trùng vào thời gian xảy ra cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung mà báo chí lên tiếng, cũng như Chính phủ đã có kết luận và Formosa cũng đã thừa nhận. Chồng tôi bị tai nạn lao động, chết bất thường trong khi đang thi công cho doanh nghiệp (Cty Nibelc) nhưng tôi thấy rằng, DN chưa có trách nhiệm với người lao động bị tai nạn như thế nào. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xem xét giải quyết cho gia đình”. NHIỆT BĂNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/gia-dinh-tho-lan-formosa-le-van-ngay-dn-lo-trach-nhiem-voi-nguoi-lao-dong-bi-tai-nan-574295.bld