Gia đình các nạn nhân chỉ trích việc dừng chiến dịch tìm kiếm máy bay

Theo người nhà các nạn nhân, quyết định dừng chiến dịch tìm kiếm máy bay là quyết định không có trách nhiệm.

Gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không Malaysia ngày 17/1 đã lên tiếng chỉ trích việc Chính phủ 3 nước Australia, Malaysia và Trung Quốc dừng chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay này. Theo người nhà các nạn nhân, đây là quyết định không có trách nhiệm.

Sau gần 3 năm tìm kiếm không có kết quả, mọi hoạt động tìm kiếm MH370 dưới nước đã chính thức dừng lại từ ngày 17/1. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, cùng ngày, 3 nước Australia, Malaysia và Trung Quốc đã chính thức công bố dừng chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370, sau 3 năm mà không đạt được kết quả. Tuyên bố của ba nước nêu rõ máy bay MH370 đã không ở trong khu vực tìm kiếm rộng 120.000 km2 của Ấn Độ Dương.

Bất chấp mọi nỗ lực sử dụng các công nghệ tiên tiến và khoa học hiện có, cũng như mọi giả thuyết và lời khuyên từ các chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực, công cuộc tìm kiếm đã không thể xác định được tung tích chiếc máy bay. Do đó, việc tìm kiếm MH370 chính thức dừng lại.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 trên hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia tới Bắc Kinh, Trung Quốc với 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã bất ngờ mất liên lạc với mặt đất ngày 8/3/2014.

Theo giả thiết ban đầu, máy bay đã đổi hướng và kết thúc hành trình tại vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương.

Suốt hơn hai năm qua, Australia đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không tại vùng biển rộng khoảng 120.000 km2 ở phía Nam Ấn Độ Dương, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được số phận của chiếc máy bay này, cho dù một số mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin Theo BBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/gia-dinh-cac-nan-nhan-chi-trich-viec-dung-chien-dich-tim-kiem-may-bay-586934.vov