Giá dầu tiếp tục tăng trước thềm cuộc họp OPEC

Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ vào hôm thứ 3 do thị trường kỳ vọng OPEC sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ 3, giá dầu thô Mỹ tăng 34 cent lên mức 51,47 USD/thùng - ngưỡng cao nhất trong 5 tuần. Cùng lúc, giá dầu Brent tăng 32 cent lên mức 54,19 USD/thùng.

Cuộc họp của OPEC tại Vienna hôm thứ 5 tuần này sẽ quyết định việc có nên kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày được ký vào năm ngoái hay không.

Quốc gia đứng đầu OPEC, Ả-rập Saudi ủng hộ sáng kiến kéo dài thỏa thuận thêm 9 tháng hơn là mức 6 tháng như đã dự kiến ban đầu nhằm giải quyết lượng dầu thừa, tái cân bằng thị trường đồng thời ngăn giá dầu rớt xuống mức 50 USD/thùng.

Mới đây, Bộ trưởng dầu khí Kuwaiti ông Essam al-Marzouq cho biết không phải tất cả các nước thành viên OPEC đều ủng hộ ý kiến kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Tuy nhiên, một số đại biểu dự đoán rằng cuộc họp sẽ diễn ra suôn sẻ và thỏa thuận sẽ được kéo dài thêm 9 tháng.

Trữ lượng dầu thô Mỹ trong tuần trước được kỳ vọng sẽ giảm 2,7 triệu thùng- lần giảm trong tuần thứ 7 liên tiếp.

Đầu phiên ngày hôm qua, giá dầu giảm do Nhà Trắng lên kế hoạch bán một nửa tổng trữ lượng dầu là 688 triệu thùng giai đoạn 2018-2027, thu về 16,5 tỷ USD nhằm cân bằng ngân sách.

Tuy nhiên việc xả kho có thể dẫn đến Mỹ tiếp tục tăng cường sản lượng khai thác vốn đang ở mức cao 9,3 triệu thùng/ngày - gần bằng so với Ả-rập Saudi và Nga.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tiep-tuc-tang-truoc-them-cuoc-hop-opec-2017052407032639p150c169.news