Giá dầu tăng nhẹ trở lại

Giá dầu hôm thứ 5 tăng nhẹ sau khi giảm sâu xuống mức thấp nhất trong vòng 10 tháng, tuy nhiên thị trường vẫn chưa mấy lạc quan do áp lực dầu thừa mặc dù OPEC đã nỗ lực để cân bằng lại thị trường.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 44 cent lên 45,76 USD/thùng sau khi giảm 2,6% ở phiên giao dịch trước xuống còn 44,53 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11. Cùng lúc, giá dầu thô Mỹ tăng 21 cent, tương đương 0,49% lên 42,74 USD/thùng. Hôm thứ 4, giá dầu thô Mỹ giảm xuống còn 42,05 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016.

Kể từ khi chạm đỉnh hồi tháng 2, giá dầu thô đã giảm khoảng 20% sau đợt tăng mạnh hồi cuối năm 2016- đầu năm 2017 do OPEC và một số quốc gia khác đồng ý cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày.

Thỏa thuận này ban đầu có hiệu lực trong vòng 6 tháng tuy nhiên tháng trước, các nước thành viên đã đồng ý kéo dài thêm 9 tháng đến tháng 3/2018.

Hàng loạt đợt giảm giá dầu được coi như một "liều thuốc thử" để kiểm chứng hiệu quả của thỏa thuận.

Sản lượng dầu thô của Mỹ vẫn tiếp tục tăng. Thậm chí ngay cả khi giá dầu giảm xuống dưới 40 USD/thùng, các nhà khai thác dầu đá phiến vẫn sẵn sàng tăng cường khai thác.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-tang-nhe-tro-lai-20170623065733567p150c169.news