Giá dầu giảm do bị chốt lời

Áp lực chốt lời và đồng USD tăng giá khiến giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 20/10, đánh mất những gì đạt được trong phiên giao dịch ngày 19/10.

Giá dầu Brent giao sau giảm 1,29 USD (2,45%) xuống mức 51,38 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

Giá dầu WTI giao sau giảm 1,17 USD (2,3%) xuống mức 50,43 USD/thùng. Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu WTI từng đạt 50,65 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 5/2015.

Diễn biến giá dầu WTI trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

Chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng qua so với rổ tiền tệ và đạt mức cao nhất trong 3 tháng so với đồng Euro sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) giữ lãi suất không đổi.

Diễn biến chỉ số đồng USD trong 1 tháng qua (Nguồn: CNBC)

Lượng dầu lưu kho tại Mỹ giảm tuần thứ 6 trong vòng 7 tuần qua, trái ngược với dự báo tăng của các nhà phân tích. Cụ thể, lượng dầu dự trữ đã giảm 5,2 triệu thùng trong tuần này và 26,5 triệu thùng trong 7 tuần gần nhất.

Bất chấp sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày 20/10 sau khi các nhà đầu tư bắt đầu có dấu hiệu chốt lời, giá dầu tăng khoảng 13% từ ngày 27/9 cho tới nay nhờ thỏa thuận sơ bộ về việc đóng băng sản lượng của Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu lửa (OPEC).

Thỏa thuận đầu tiên sau 8 năm của OPEC nhằm mục tiêu lấy lại mức giá kỷ lục 100 USD/thùng từng đạt được hồi giữa năm 2014 và đặt ra mức giá sàn 50 USD/thùng cho loại hàng hóa chiến lược này.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/gia-dau-giam-do-bi-chot-loi-20161021070854899p150c169.news