Giá dầu được dự báo sớm chạm mức 55USD/thùng

Nhiều nước tiêu thụ năng lượng lớn trên thế giới chuẩn bị bước vào thời kỳ cao điểm tiêu thụ các sản phẩm năng lượng.

Giá dầu tăng mạnh trở lại vào phiên giao dịch hôm thứ Năm, khi nhà đầu tư tin tưởng nhiều hơn vào khả năng hoạt động sản xuất các sản phẩm năng lượng được mở rộng sẽ giúp giảm bớt nguồn cung dư thừa.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng Năm tăng 55 cent tương đương 1,1% lên 51,70USD/thùng.

Ành: Finviz

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng Sáu tăng 53 cent tương đương 1% lên 54,82USD/thùng.

Ành: Finviz

Theo tính toán của Dow Jones, cả hai loại giá dầu như vậy đóng cửa ở mức cao nhất tính từ ngày Bẩy tháng Ba.

Phiên ngày thứ Tư, giá dầu tăng mạnh trong phiên nhưng sau đó để mất khá nhiều thành quả tăng giá bởi số liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng bất ngờ.

Nhiều chuyên gia trên thị trường năng lượng cho rằng không nên chỉ nhìn vào số liệu về dự trữ dầu tại Mỹ để bi quan về triển vọng cung – cầu chung của thị trường.

“Thông tin về dự trữ dầu của Mỹ không nên được coi như yếu tố quyết định đối với toàn bộ thị trường năng lượng. Tâm lý nhà đầu tư đang lạc quan, tình trạng gián đoạn sản xuất tại Biển Bắc và khả năng nhiều nước sản xuất dầu lớn của thế giới sẽ tiếp tục giảm sản lượng – những yếu tố trên sẽ giúp giá dầu lên mức 55USD/thùng trong những ngày tới”, trưởng bộ phận giao dịch hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank, ông Eugen Weinberg, nhận định.

Trong khi nhiều nước sản xuất dầu lớn trong và ngoài OPEC đang cố gắng giảm nguồn cung dầu ra thị trường, việc các công ty năng lượng Mỹ vẫn tiếp tục mở rộng khai thác dầu thô làm tăng nguồn cung được coi như rủi ro lớn nhất đối với giá dầu.

Dù vậy, đối với ngành sản xuất năng lượng Mỹ, vẫn có yếu tố để lạc quan. Nước Mỹ chuẩn bị bước vào mùa cao điểm tiêu thụ các sản phẩm năng lượng, vì vậy các công ty đang mua mạnh dầu thô nhằm sản xuất sản phẩm chuẩn bị cho thời kỳ đó.

Ngoài ra, nhu cầu dầu tại Trung Quốc cũng được dự báo sẽ sớm tăng sau khi thời kỳ bảo trì máy móc kết thúc. Trung Quốc đã vượt qua Canada và hiện đang là nước mua dầu lớn nhất của Mỹ.

“Nhu cầu năng lượng của Trung Quốc sẽ tăng dần theo thời gian khi các công ty sản xuất năng lượng nước này nhận được hạn ngạch nhập khẩu dầu của nửa sau năm 2017”, chuyên gia phân tích về thị trường năng lượng tại SCI International, ông Gao Jian, nhận định.

Trung Mến

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/gia-dau-duoc-du-bao-som-cham-muc-55usdthung-2637544.html