Giá dầu châu Á tăng nhờ sự lạc quan của giới đầu tư vào thị trường 'vàng đen'

Giá dầu kỳ hạn đi lên phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 21/2 tại thị trường châu Á.

Giá dầu châu Á tăng nhờ sự lạc quan của giới đầu tư vào thị trường “vàng đen”. Ảnh: reuters

Giá dầu kỳ hạn đi lên phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 21/2 tại thị trường châu Á, sau khi xuất hiện thông tin cho hay các quỹ đầu tư mạo hiểm đang “đặt cược” lớn vào thị trường dầu mỏ nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng đạt được hồi cuối năm 2016 giữa các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Vào chiều 21/2, tại thị trường Tokyo, giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 34 xu Mỹ (0,6%), lên 53,74 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc cũng tiến 14 xu Mỹ, lên 56,32 USD/thùng.

Giới đầu tư có xu hướng mua vào mạnh hơn các hợp đồng dầu sau khi các thành viên OPEC và cả một số nước nằm ngoài tổ chức này, bao gồm Nga, đã nhất trí tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng vào cuối năm ngoái.

Hầu hết họ đều lạc quan vào triển vọng phục hồi của thị trường dầu.

Tuy nhiên, sự lạc quan trên vẫn pha lẫn chút thận trọng khi báo cáo tuần trước của Bộ Năng lượng Mỹ cho hay dự trữ xăng và dầu thô của Mỹ đồng loạt leo lên mức cao kỷ lục trong tuần kết thúc ngày 17/2 do các nhà máy lọc dầu giảm sản lượng và nhu cầu xăng giảm nhẹ.

Dự kiến, báo cáo tuần này sẽ được Bộ Năng lượng Mỹ công bố vào ngày 23/2 tới.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/gia-dau-chau-a-tang-nho-su-lac-quan-cua-gioi-dau-tu-vao-thi-truong-vang-den-/36032.html