Giá đắt 'cắt cổ', siêu hạm P-15B Ấn Độ có gì đặc biệt?

Có giá lên tới 4 tỷ USD cho mỗi chiếc, liệu khu trục hạm tàng hình P-15B của Hải quân Ấn Độ có đáng "đồng tiền bát gạo"?

Khu trục hạm P-15B còn có tên là Lớp Visakhapatnam (Dự án 15B). Nó là phiên bản cải tiến rất lớn về mọi mặt so với khu trục hạm Lớp Kolkata (Dự án 15A) của Ấn Độ trước đây. Chiếc khu trục hạm tàng hình P-15B đầu tiên đã được hạ thủy từ tháng 10/2013. Nguồn ảnh: Sina.

Có độ giãn nước 7.400 tấn, dài 163 mét, được trang bị động cơ với 9900 sức ngựa đầu ra, cho phép con tàu này đi với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ tương đương với 56km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu có bán kính hoạt động khoảng 7.400 km ở vận tốc hành trình 14 hải lý/giờ tương đương với 26 km/h. Biên chế đầy đủ trên chiếc khu trục hạm Project 15B bao gồm 300 người trong đó có 50 sỹ quan chỉ huy và 250 thủy thủ. Nguồn ảnh: Sina.

Khu trục hạm P-15B được trang bị hệ thống rada đa chức năng IAI EL/M-2248 MF-STAR, rada tìm kiếm trên không dải tần D LW-08, hệ thống dò tìm sonar chủ động BEL HUMSA-NG và hệ thống dò tìm sonar theo mảng BEL Nagin. Thiết bị tác chiến điện tử bao gồm hệ thống Elbit phòng thủ chủ động. Nguồn ảnh: Sina.

Với hàng loạt hệ thống radar hiện đại như vậy, chiếc khu trục hạm tàng hình này có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không và trên mặt biển từ khoảng cách 400 km, phát hiện các mục tiêu dưới mặt nước trong khoảng cách khoảng 100 km (lý thuyết), cho phép nó chủ động tác chiến trong nhiều tình huống và tấn công phủ đầu đối phương từ trước khi bị phát hiện. Nguồn ảnh: Sina.

Hệ thống vũ khí trên tàu bao gồm 32 tên lửa đối không tầm bắn tối đa 100 km; 16 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos. Trong tác chiến đối phó chống ngầm, tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 bệ rocket chống ngầm RBU-6000. Nguồn ảnh: Sina.

Boong sau của tàu có bãi đáp trực thăng có khả năng chứa được tối đa 2 chiếc trực thăng tuần tra biển Sea King hoặc HAL Dhruv giúp tăng khả năng kiểm soát của tàu ra ngoài tầm hoạt động của hệ thống radar. Nguồn ảnh: Sina.

Với những khả năng đó, chiếc khu trục hạm tàng hình hộ vệ tên lửa P-15B sẽ mang lại lợi thế rất lớn lớn cho lực lượng Hải quân Ấn Độ trên khu vực Ấn Độ Dương với khả năng tuần tra tầm xa hữu hiệu và ẩn mình trước các hệ thống radar của đối phương. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên với giá trị mỗi tàu lên tới 4 tỷ USD, nghĩa là tương đương với một chiếc tàu sân bay lớp Nimitz mới nhất của Mỹ thì rõ ràng phía Ấn Độ đã chơi quá "sang" và chưa chắc những gì chiếc P-15B mang lại đã đáng với cái giá "cắt cổ" này của nó. Nguồn ảnh: Sina.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/gia-dat-cat-co-sieu-ham-p-15b-an-do-co-gi-dac-biet-827941.html