Giả danh thượng úy an ninh gây hàng loạt vụ lừa mua iPhone

Hải mặc trang phục giống an ninh, cấp hàm thượng úy rồi đi lừa các cửa hàng điện thoại, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trước đó Hải từng chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chu Ngọc Hải tại tòa ngày 2/12. Ảnh: Tân Châu

Hôm nay (2/12), TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Chu Ngọc Hải, sinh năm 1979, quê Hà Nội, 10 năm tù với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 24/8, Hải bị TAND quận Tân Bình tuyên án sơ thẩm 12 năm tù. Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì có tình tiết là khắc phục hậu quả vụ án và đã được cấp phúc thẩm giảm 2 năm tù.

Đồng phạm của Hải trong vụ án là Ngô Tấn Hoàng, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 4 năm tù. Tuy nhiên Hoàng không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, để có tiền tiêu xài cá nhân, Hải đã mặc sắc phục giống An ninh Nhân dân, đeo hàm thượng úy rồi đến các cửa hàng điện thoại vờ mua hàng, sau đó Hải hẹn các người bán hàng đến trụ sở các cơ quan Nhà nước giao hàng cho Hải.

Tin Hải là công an ‘xịn’, nhiều người mang hàng đến giao cho Hải, tuy nhiên khi nhận được hàng, Hải tìm cách ‘cao chạy, xa bay’.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2014 đến ngày 5/10/2015, Hải đã gây ra 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 15 điện thoại di động Iphone, Iphone 6 plus, trị giá 270 triệu đồng,

Ngoài ra Hải cùng Anh cũng thực hiện thêm 4 vụ lừa, chiếm đoạt 8 điện thoại, chiếm đoạt 143 triệu đồng. Tổng số tiền mà Hải chiếm đoạt là 410 triệu đồng.

Trước khi gây ra vụ án này, Hải từng bị xử phạt về hành vi mua bán, tàng trữ đồ chơi nguy hiểm; Từng bị đi tù 2 năm 6 tháng (đã chấp hành xong) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/gia-danh-thuong-uy-an-ninh-gay-hang-loat-vu-lua-mua-iphone-1079943.tpo