Giả danh 'Cảnh sát hình sự' cưỡng đoạt tiền chủ quán café

Châu đến quán nước buộc chủ quán phải chi 2 triệu đồng, nếu muốn yên ổn làm ăn. Châu vừa đút tiền vào túi thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, vạch trần hành vi lừa đảo. Giả danh Cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản

Tối 17-11, Công an TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ đối tượng Lê Hoàng Châu (34 tuổi, tên thường gọi Châu Anh, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 17-11, Châu điều khiển xe mô tô mang biển số: 63V8-8209 đến quán cà phê Thảo Trinh trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Trung An, TP Mỹ Tho). Quán cà phê này do chị Lê Thị Văn E (26 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) làm chủ.

Châu và tag vật tại cơ quan Công an

Châu vừa nhận 2 triệu đồng từ chị E bỏ vào túi thì bị lực lượng công an TP Mỹ Tho phối hợp Công an xã Trung An ập vào bắt quả tang. Kiểm tra trên xe máy của Châu, lực lượng Công an phát hiện 1 cây mã tấu được giấu dưới yên xe.

Qua làm việc bước đầu, chủ quán cà phê Thảo Trinh cho biết, trước đó, Châu có đến quán và xưng là “Cảnh sát hình sự”. Châu dọa chủ quán phải “chung chi” 2 triệu đồng, nếu muốn yên ổn làm ăn.

Thấy bộ dang khả nghi của Châu, chủ quán không tin. Khi đó, Châu ra mở cốp xe lấy một vật giống hình khẩu súng quấn trong khăn vải đưa cho chủ quán cầm thử. Khi cầm chị E thấy nặng nên để xuống bàn và kêu Châu cất đi. Lần thứ hai, Châu đến quán lấy tiền thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Châu thừa nhận hành vi vi phạm. Châu khai không có việc làm ổn định nên giả danh là “Cảnh sát” để dọa nạt các quán nước ve nội ô TP Mỹ Tho để thu tiền bảo kê.

Thành Danh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/gia-danh-canh-sat-hinh-su-cuong-doat-tien-chu-quan-cafe-417478/