Giả danh cán bộ Bộ Tài chính lừa đảo 250 triệu

Tự giới thiệu mình là trưởng một phòng thuộc Bộ Tài chính, có thể xin cho con anh Dừa vào làm việc với giá 250 triệu đồng, Trường đã nhận tiền của gia đình nạn nhân để mang đi tiêu xài.

Ảnh: Minh họa

Ngày 201, CA quận Hoàng Mai đã đưa Nguyễn Xuân Trường (SN 1965, ở Yên Thế, Bắc Giang) về trụ sở CA quận để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 19/1, anh Đặng Văn Dừa (SN 1957, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đến CA phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) trình báo về việc, t háng 7/2011, Trường tự giới thiệu mình là trưởng một phòng thuộc Bộ Tài chính, có thể xin cho con anh Dừa vào làm việc với giá 250 triệu đồng.
Ngày 12/6/2012, Trường đã nhận 250 triệu đồng của anh Dừa nhưng đến nay vẫn chưa xin được việc cho con anh Dừa. Qua xác minh, CA quận Hoàng Mai xác định Trường không phải là cán bộ của Bộ Tài chính.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trúc Dân

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/phap-luat/tin-tuc/22_625229/gia_danh_can_bo_bo_tai_chinh_lua_dao_250_trieu.html