Ghép thành công da đầu cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Hiện tại, sau hai tuần, mảnh da đầu được nối ghép của cháu bé đã sống, tóc bắt đầu mọc trở lại.

Ảnh minh họa

Tin từ Bệnh viện Việt Đức, mới đây bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Q.C. (2 tuổi, ở Đan Phượng, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng da đầu bị lột hoàn toàn từ ngang tai vòng qua trán sang tai bên kia ra đằng sau gáy, lộ cả xương sọ. Theo lời kể của gia đình bệnh nhi, bé C. được ông chở đi chơi bằng xe máy, ngồi trên ghế cố định ở phía trước.

Trong lúc đứng chờ đèn đỏ thì bị xe tải đâm vào sau xe, người ông bị cuốn vào xe tử vong. Người lái xe tải lùi lại mà không biết bé C. đang trong gầm xe, hậu quả khiến bé bị lột gần như toàn bộ da đầu. BS. Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, BV Việt Đức cho biết, rất may mắn là mảnh da đầu của trẻ bị lột ra được tìm thấy vẫn còn gần nguyên vẹn, chỉ bị dập một chút. Sau xét nghiệm, chụp CT sọ não, cột sống, trẻ được phẫu thuật nối mảnh da đầu bị đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu.

Ca mổ kéo dài 7 giờ đã thành công. Hiện tại, sau hai tuần, mảnh da đầu được nối ghép của cháu bé đã sống, tóc bắt đầu mọc trở lại. “Đây cũng là ca ghép da đầu nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam. Còn trên y văn thế giới, mới ghi nhận báo cáo ca nối ghép da đầu vi phẫu nhỏ nhất là 4 tuổi”, BS. Hà cho biết.

Bảo Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ghep-thanh-cong-da-dau-cho-benh-nhan-nho-tuoi-nhat-viet-nam-d172029.html