Ghen với Nga, Pháp tung vũ khí mới trong duyệt binh

Trong cuộc duyệt binh vào ngày hôm nay, Quân đội Pháp được cho là sẽ tung hàng loạt phương tiện chiến đấu – hỗ trợ thế hệ mới.

Chiến Xa

Trong ngày hôm nay (14/7), Quân đội Pháp sẽ tiến hành cuộc duyệt binh lớn kỷ niệm ngày Bastille Day với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ cùng hàng loạt công nghệ vũ khí "khủng", trong đó có nhiều loại vũ khí lần đầu tiên được giới thiệu.

Các trang bị mới dành cho Quân đội Pháp đã lộ diện trong cuộc diễn tập hợp luyện duyệt binh từ hôm 11/7. Trong ảnh là xe hậu cần đa năng PPLOG được phát triển trên khung gầm xe tải M320.45 của IVECO.

Quân đội Pháp đã đặt hàng 400 chiếc PPLOG vào năm 2014 và mua thêm 450 chiếc thuộc phiên bản không bọc thép vào năm 2015. Ảnh: Trên nóc cabin phiên bản bọc thép PPLOG trang bị ụ súng máy 7,62mm FN Mag 58.

Xe sửa chữa tổng hợp PPLD được phát triển trên khung gầm IVECO M320.45, trang bị cần cẩu tải trọng 18 tấn và có khả năng cứu kéo các loại xe chiến đấu bộ binh VBCI hoặc các dòng xe khác.

PPLD trang bị cabin bọc thép chống đạn súng máy, toàn xe có khả năng kháng mìn, trên nóc bố trí một ụ súng máy 7,62mm. 50 xe PPLD đã được Quân đội Pháp đặt hàng.

Lần đầu tiên, Quân đội Pháp giới thiệu mẫu xe sửa chữa hạng nhẹ VAB ELI - phiên bản mới của dòng xe bọc thép chở quân VAB APC.

Các binh sĩ Pháp được cho là sẽ cưỡi cỗ xe địa hình Polaris quad Sportman 700 trong duyệt binh Bastille Day.

Việc tung các vũ khí mới trong duyệt binh là hiếm khi xảy ra ở Pháp. Nhưng lần này, họ quyết định giới thiệu chính thức trong duyệt binh, thế nên có vẻ như người Pháp cũng "nóng máu" với màn phô diễn trang bị mới trong duyệt binh Nga.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ghen-voi-nga-phap-tung-vu-khi-moi-trong-duyet-binh-712212.html