Ghen tuông, một thanh niên dùng súng tự chế bắn chết tình địch

Một vụ giết người bằng súng tự chế xảy ra vào tầm 6h20’ sáng 24-6 tại một giao lộ ở thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Theo một số người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm đó anh Nguyễn Văn Thiện (31 tuổi, trú ở xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh) điều khiển xe máy 79D1-038.03 dừng lại trước giao lộ chờ đèn đỏ. Đúng lúc đó một thanh niên lạ mặt đi xe máy từ phía sau chạy tới ép sát, bất ngờ rút ra khẩu súng ngắn màu đen gí vào đầu anh Thiên rồi siết cò khiến anh Thiên gục tại chỗ. Hung thủ gây án tăng tốc xe máy tẩu thoát theo đường quốc lộ 1A về hướng Nam. Do vết đạn xuyên qua đầu nên nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Nhiều người dân hiếu kỳ bám sát giao lộ để chứng kiến cuộc khám nghiệm hiện trường. Ảnh : CTV

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng nêu trên, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng kỹ thuật hình sự, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an huyện Diên Khánh khẩn trương phong tỏa giao lộ, khám nghiệm hiện trường và tử thi. Ngoài điện thoại di động trong túi quần nạn nhân, cơ quan điều tra còn thu được tại hiện trường một khẩu súng ngắn màu đen, nhiều khả năng do hung thủ vứt lại trước khi tẩu thoát. Bước đầu các giám định viên kỹ thuật hình sự xác định đó là khẩu súng tự chế, không phải là súng quân dụng.

Khẩu súng tự chế tại hiện trường.

Các trinh sát hình sự, điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa và Công an huyện Diên Khánh phối hợp triển khai điều tra và truy theo dấu vết hung thủ.

Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, hung thủ đã đến Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để đầu thú và khai nhận hành vi giết người bằng súng tự chế.

Chiếc xe của nạn nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Đại tá Lê Như Toản – Trưởng Công an huyện Diên Khánh cho biết, hung thủ tên là Huỳnh Út Việt ( 33 tuổi, trú ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Một nguồn tin cho biết, Huỳnh Út Việt có người vợ là Nguyễn Thị H (27 tuổi, trú ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và đã có 3 đứa con chung, trong đó đứa con út mới hơn 2 tuổi.

Hung thủ Huỳnh Út Việt.

Giữa tháng 3-2017, H rời nhà ra Khánh Hòa cặp bồ, thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng với Nguyễn Văn Thiên. Nhiều lần Việt liên lạc điện thoại can khuyên, thuyết phục vợ quay trở về nhưng H không chỉ từ chối mà còn đổi số điện thoại để cắt đứt liên lạc với chồng con.

Bực tức nên Việt dò tìm ở nhiều địa phương mới phát hiện ra nơi tạm trú của H cùng tình nhân. Chiều 23-6, Việt gửi con cho người thân chăm sóc rồi mang theo khẩu súng tự chế, đi xe máy ra Khánh Hòa thuê phòng trọ ở thị trấn Diên Khánh. Sáng sớm hôm sau, phát hiện Thiên chở H đi làm tiếp viện tại một quán cà phê, Việt bám theo đến khi Thiên trở về và dừng xe chờ đèn đỏ trước giao lộ mới nổ súng tự chế sát hại Thiên

Trong chiều cùng ngày, một mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào TP Phan Thiết (Bình Thuận) để tiếp nhận, di lý hung thủ Huỳnh Út Việt về Khánh Hòa để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/dung-sung-tu-che-ban-chet-tinh-dich-446854/