Ghê sợ chiếc áo của những kẻ đánh bom liều chết

Những chiếc áo chứa đầy thuốc nổ và... sắt vụn là một công cụ cực kỳ nguy hiểm khi được sử dụng bởi những kẻ đánh bom liều chết.

Những chiếc áo đánh bom liều chết được trang bị cho những kẻ đánh bom liều chết có cấu tạo hết sức đơn giản, chúng chỉ bao gồm một chiếc áo bình thường cỡ rộng, thuốc nổ, kíp nổ và một loạt các loại bi sắt, đinh để tăng độ sát thương khi được kích hoạt. Nguồn ảnh: Science.

Những chiếc áo đánh bom liều chết được trang bị cho những kẻ đánh bom liều chết có cấu tạo hết sức đơn giản, chúng chỉ bao gồm một chiếc áo bình thường cỡ rộng, thuốc nổ, kíp nổ và một loạt các loại bi sắt, đinh để tăng độ sát thương khi được kích hoạt. Nguồn ảnh: Science.

Bộ phận kích nổ của những chiếc áo này thường có cách hoạt động theo kiểu "thả-nổ", nghĩa là kẻ đánh bom liều chết sẽ ấn và giữ nút đến khi nào thả nút ra bom trên người hắn sẽ phát nổ, cấu tạo như vậy để tránh trường trường hợp kẻ đánh bom liều chết bị phát hiện và bị bắn hạ thì khi chết tên đánh bom liều chết đó sẽ tự thả nút bâm ra, kích hoạt được bom ngay cả khi đã bị bắn hạ từ trước. Nguồn ảnh: Wire.

Tùy theo từng "nhà thiết kế" mà các loại bom được sử dụng cho việc đánh bom liều chết sẽ có cách hoạt động và sức công phá khác nhau, nhiều kẻ còn thiết kế áo đánh bom liều chết đi kèm với một balô chứa đầy thuốc nổ để tăng sức công phá. Nguồn ảnh: Aljazeera.

Các loại thuốc nổ thường được sử dụng là thuốc nổ TNT, thuốc nổ C4, tại khu vực Trung Đông, nơi thường xuất hiện rất nhiều các vụ đánh bom liều chết thì loại thuốc nổ này lại cực kỳ dễ kiếm, thậm chí nếu không mua được những kẻ chế tạo bom có thể tự tạo ra được các loại thuốc nổ thông thường này vì chúng rất dễ làm với nhiều nguyên liệu có sẵn. Nguồn ảnh: Props.

Một bộ áo đánh bom liều chết có thể chứa được tới 5 - 7 kg thuốc nổ, cho sức công phá rất lớn và bán kính sát thương có thể lên tới 30 mét. Trong trường hợp những chiếc áo này được chứa đầy đinh và bi sắt, khi nổ những mảnh vụn từ đinh và bi sắt sẽ có thể bay xa hàng trăm mét, tăng sức sát thương lên rất nhiều lần. Nguồn ảnh: BI.

Một chiếc áo đánh bom liều chết với thuốc nổ được nhồi vào trong những ống đồng, khi nổ sẽ làm văng những mảnh ống đồng ra xa hàng trăm mét gây sát thương cực lớn, áo còn được gắn thêm rất nhiều đinh và bi sắt tròn để tăng tối đa sức sát thương. Nguồn ảnh: Iumq.

Với những bộ quần áo như thế này, kẻ đánh bom liều chết có thể dễ dàng trà trộn vào trong đám đông mà không gây ra bất cứ sự chú ý nào và chỉ bị phát hiện khi chúng đã kích nổ quả bom đang mang trên người. Nguồn ảnh: Youtube.

Việc đánh bom liều chết thường được thực hiện bởi những kẻ cuồn kín, căm thù cộng đồng sâu sắc và sẵn sàng sử dụng mạng sống của mình để khủng bố tinh thần của người dân. Nguồn ảnh: Refuge.

Mặc dù có sức sát thương không lớn như những loại vũ khí hiện đại khác hay các thiết bị nổ tự chế được kích nổ từ xa bằng điện thoại, tuy nhiên việc có thể gây ra thương vong lớn tại các địa điểm gồm nhiều dân thường sẽ có tác dụng khủng bố tâm lý cực kỳ khủng khiếp-đó mới là mục đích của những kẻ khủng bố khi chúng sử dụng loại vũ khí vô nhân tính này. Nguồn ảnh: Common.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ghe-so-chiec-ao-cua-nhung-ke-danh-bom-lieu-chet-861809.html