Ghê gớm sức mạnh tàu chiến Hàn Quốc thăm Cam Ranh

Chiếc tàu chiến Hàn Quốc đang ở thăm Cam Ranh là một trong những siêu hạm hiện đại nhất châu Á, được trang bị 64 tên lửa tầm xa, cực mạnh.

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 7/12, hai tàu huấn luyện của Hải quân Hàn Quốc là tàu ROKS Cheon Ji và tàu ROKS Chung Mu Gong Yi Sun Shin gồm 39 sỹ quan và 485 thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Lee Sang Hoon làm Trưởng đoàn đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Việt Nam từ ngày 7 đến 10/12. Nguồn ảnh: TTXVN

Đây là lần thứ 2 trong năm 2016, tàu quân sự và công vụ của Hàn Quốc thăm Việt Nam. Trước đó, tàu huấn luyện BARADO của lực lượng Bảo vệ biển Hàn Quốc đã vào thăm Đà Nẵng tháng 5. Nguồn ảnh: QĐND

Trong thời gian chuyến thăm, Nhóm chỉ huy tàu Hàn Quốc đến chào xã giao Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chỉ huy Vùng 4 Hải quân và thăm Học viện Hải quân; đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và dự chiêu đãi do phía Hàn Quốc chủ trì. Nguồn ảnh: QĐND

Trong số hai tàu chiến Hàn Quốc thăm Cam Ranh, đáng chú ý chiếc ROKS Chung Mu Gong Yi Sun Shin hiện là một trong những chiến hạm mạnh nhất Hàn Quốc và xếp top đầu châu Á hiện nay. Chúng được cho là không chỉ có khả năng phòng không cực mạnh mà còn có thể tấn công hủy diệt các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Nguồn ảnh: Wikipedia

ROKS Chungmugong Yi Sun-sin (DDH-975) là chiếc đầu tiên trong lớp tàu khu trục tên lửa có điều khiển cùng tên được Tập đoàn Daewoo và Hyundai đóng theo đơn hàng của Hải quân Hàn Quốc. Con tàu được hạ thủy vào ngày 15/5/2002 và chính thức biên chế từ ngày 30/11/2003. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tàu chiến DDH-975 có lượng giãn nước tiêu chuẩn 4.500 tấn, toàn tải lên tới 5.520 tấn, dài 150m, rộng 17,4m, thủy thủ đoàn 300 người. Nguồn ảnh: Wikipedia

Lớp tàu này không được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis nhưng sở hữu đầy đủ các cảm biến tinh vi nhất gồm: radar cảnh giới đường không tầm xa 2 tham số AN/SPS-49(V)5 có khả năng phát hiện mục tiêu tự động ở cự ly gần 500km, độ cao tới 45,7km; radar chỉ thị mục tiêu MW08 3 tham số; radar điều khiển hỏa lực STIR240 với đài chiếu xạ OT-134A ; hệ thống tác chiến điện tử SLQ-200(V)K SONATA và hệ thống quản lý tác chiến KDCOM-II...Nguồn ảnh: Wikipedia

Về vũ khí, con tàu là sự tích hợp chung công nghệ hỏa lực tiên tiến của Mỹ cùng sự tiến bộ kỹ thuật của Hàn Quốc. Cụ thể, nó được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng Mk41 VLS (32 ống) của Mỹ để triển khai tên lửa phòng không SM-2 Block IIIA. Nguồn ảnh: Seaforce

SM-2 Block IIIA nằm trong gói nâng cấp mới nhất của dòng tên lửa Standard Missile 2 - nó cải tiến đáng kể khả năng tiêu diệt mục tiêu tầm thấp, tác chiến tốt trong điều kiện bi gây nhiễu mạnh...Tầm bắn đạt 170km, độ cao tấn công 24,4km. Nguồn ảnh: Defense Industry Daily

Ngoài VLS MK41, tàu chiến Hàn Quốc đang thăm Cam Ranh còn sở hữu bệ phóng thẳng đứng K-VLS (công nghệ Hàn Quốc) gồm 32 ống cho phép triển khai tên lửa chống ngầm Hong Sang Eo và tên lửa hành trình Hyumoo III. Nguồn ảnh: news.joint

Hong Sang Eo là một loại tên lửa chống ngầm tiên tiến có tầm phóng khoảng 19km, mang theo một ngư lôi 324mm K745 để tìm - diệt tàu ngầm. Nguồn ảnh: fun.jjangou

Trong khi Hyunmoo-III là tên lửa hành trình không đối đất tiên tiến nhất của Hàn Quốc hiện nay, có khả năng triển khai từ tàu ngầm và tàu mặt nước cho tầm bắn 500-1.500km. Đây hiện là tên lửa tấn công mặt đất bắn xa nhất của Hàn Quốc, cho khả năng tiêu diệt các bệ phóng tenel ửa nằm sâu trong lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Nguồn ảnh: Youtube

Ngoài ra, DDH-975 còn được trang bị 8 tên lửa hành trình chống hạm SSM-700K Haeseong có tầm bắn 160km. Nguồn ảnh: Korearms

Và một bệ phóng tên lửa đánh chặn tầm gần và cực gần, phản ứng cực nhanh RIM-116 RAM. Tầm bắn đạt 9km, cơ số 21 quả, trang bị 3 chế độ tự dẫn đường (vô tuyến/hồng ngoại; hồng ngoại và hồng ngoại hai chế độ)...Nguồn ảnh: Wikipedia

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ghe-gom-suc-manh-tau-chien-han-quoc-tham-cam-ranh-792759.html