Gerrard “treo giày”, đối thủ được dịp chế giễu

Steven Gerrard nhận được rất nhiều sự kính nể nhưng cũng có không ít lời chê bai sau khi tiền vệ này tuyên bố giải nghệ.

Hôm 24-11, tiền vệ Steven Gerrard chính thức tuyên bố chia tay sân cỏ ở tuổi 36, khép lại sự nghiệp cầu thủ vô cùng hoành tráng. Rất nhiều HLV, đồng nghiệp, CĐV đã tỏ lòng ngưỡng mộ đối với tiền vệ tài hoa này. Tuy nhiên, một số ít người lại xem thành tích của Gerrard chẳng có gì vĩ đại.

Cựu tiền vệ M.U Anderson, người chạm trán Gerrard nhiều lần trước đây, châm chọc: “Tôi chỉ thi đấu tại M.U có vài năm mà thôi, nhưng tôi đã có tới 4 chức vô địch Premier League. Anh ấy chơi bóng tại Liverpool trong 17 mùa giải nhưng một cầu thủ như Gerrard, người đi liền với lịch sử của Liverpool và bóng đá thế giới đã không thể làm được điều này dù chỉ 1 lần”.

“Tôi đã từng là nhà vô địch thế giới cấp CLB tại M.U. Tôi cũng vô địch Champions League, thậm chí là chơi cả 3 trận chung kết. Ngày tôi đến Old Trafford, mọi cầu thủ chào đón tôi, người hâm mộ cũng dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Dù không còn thi đấu cho M.U nữa, nhưng tình yêu mà tôi dành cho đội bóng vẫn là rất lớn. Đối với tôi M.U luôn là đội bóng số 1 thế giới” – tiền vệ người Brazil tiếp tục.

Gerrard đáng ra đã có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2013-2014 nhưng cú trượt chân nhớ đời trước Chelsea đã khiến Liverpool dâng cúp vô địch về tay Man City. Đây có lẽ là tai nạn mà cựu tiền vệ Anh không bao giờ quên trong sự nghiệp của mình.

Gerrard không chỉ bị đối thủ chế giễu mà ngay cả đồng đội cũ của anh cũng tỏ ra không phục. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp, cựu tiền đạo Liverpool El-Hadji Diouf đã công kích huyền thoại của The Kop.

“Khi tôi đến Liverpool, tôi đã chứng minh rằng anh ta chẳng là cái gì cả. Tôi nhắc lại rằng tôi tôn trọng anh ta vì anh ta là một cầu thủ lớn nhưng về mặt con người thì không, tôi không tôn trọng anh ta. Tôi đã nói thẳng như thế với anh ta và tôi muốn nhắc lại thêm một lần nữa” - El-Hadji Diouf trả lời phỏng vấn trên truyền hình Pháp.

Tiền đạo Diouf khi còn khoác áo Liverpool

Khi Diouf ở Liverpool với Gerrard, cả 2 đã luôn hiềm khích với nhau. Và sau này khi Diouf sang Blackburn, hai người cũng thường xuyên đụng độ trên sân.

Trong cuốn tự truyện vào năm 2015, Steven Gerrard tố cáo El-Hadji Diouf là người không quan tâm đến bóng đá và thờ ơ với đồng đội.

Diouf phát biểu về Gerrard trên truyền hình Pháp

Châu Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/gerrard-treo-giay-doi-thu-duoc-dip-che-gieu-20161125134759663.htm