Gây rối trật tự trên quốc lộ 1A, 4 bị cáo lĩnh án

Mục đích của nhóm người là gây áp lực, đưa yêu sách đòi chính quyền, công an thả 2 đối tượng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ trước đó

TAND TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm đối với 4 bị cáo: Hoàng Thị Thái (SN 1968); Mai Thị Tịnh (SN 1968); Mai Thị Tiệm (SN 1964) đều cư trú tại thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh và Lê Thị Thủy (SN 1993), trú tại thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh mỗi người 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, ngày 11/12/2015, tại Km 578+200 trên quốc lộ 1A (khu vực Đèo Con) thuộc địa giới hành chính thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh đã xảy ra sự việc tụ tập đông người dùng gạch đá, cây cối, các chướng ngại vật ném ra đường.

Nhiều người tràn xuống mặt đường ngồi thành hàng ngang để gây cản trở giao thông trên tuyến QL1A, không cho các phương tiện lưu thông, khiến cho toàn bộ hoạt động giao thông tại khu vực này bị ách tắc hơn 20 tiếng đồng hồ.

Mục đích của nhóm người là gây áp lực, đưa yêu sách đòi chính quyền, cơ quan Công an thả 2 đối tượng Hoàng Văn Thiết và Nguyễn Hữu Phương bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ trước đó về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật".

PV

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/gay-roi-trat-tu-tren-quoc-lo-1a-4-bi-cao-linh-an-d30108.html