Gây án ở Tây Nguyên rồi trốn 17 năm tại TP.HCM

Bị can thay tên đổi họ, lập gia đình nhưng công an đã truy ra được nơi ẩn náu.

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Đắk Nông) đã bàn giao hai bị can bị bắt theo lệnh truy nã về tội giết người và cố ý gây thương tích cho các đơn vị liên quan để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, đầu năm 2000, Đinh Văn Khiêm (sinh năm 1974, trú xã Đắk Rông, huyện Cư Jút) bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk (nay là Công an tỉnh Đắk Nông) ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Khiêm đã cùng với năm người khác đánh một người cùng xã tử vong.

Bị can Khiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đ.D

Sau khi gây án, Khiêm bỏ trốn đến nhiều địa phương rồi xuống TP. Hồ Chí Minh ẩn mình. Tại đây, Khiêm thay tên đổi họ rồi lấy vợ sinh con. Ngày 8-2-2017, Khiêm bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ tại quận Bình Tân trước sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Công an cũng bắt giữ Trần Đông Nhựt (trú tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh) theo lệnh truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông). Trước đó, năm năm 2010, Nhựt lên huyện Đắk Song làm thuê và dùng dao chém gây thương tích hai thanh niên tại một bàn bi-a. Sau khi gây án, Nhựt bỏ trốn về TP. Hồ Chí Minh.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/gay-an-o-tay-nguyen-roi-tron-17-nam-tai-tphcm-681510.html