Gây án do mâu thuẫn, thù tức(kỳ 1)

Trung bình mỗi năm, cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ án giết người do mâu thuẫn, thù tức. Trong đó, chủ yếu là mâu thuẫn bột phát. Đáng buồn, nhiều vụ án giết người xảy ra vì những mâu thuẫn lãng xẹt trong sinh hoạt hằng ngày. Giết người vì lý do... “lãng xẹt”/ Án mạng vì lý do… lãng nhách

“Qua kết quả thống kê trung bình mỗi năm, cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ án giết người do mâu thuẫn, thù tức. Trong đó, chủ yếu là mâu thuẫn bột phát. Không chỉ kẻ có tiền án, tiền sự mới phạm tội mà mọi tầng lớp, mọi nghề nghiệp đều có người gây án. Đáng buồn, nhiều vụ án giết người xảy ra vì những mâu thuẫn lãng xẹt trong sinh hoạt hằng ngày…”, Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Thị Hương, Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân tham luận tại một Hội thảo khoa học vừa được tổ chức tại Bình Dương.

Bùi Văn Quế (37 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) và chị L.T.V (vợ Quế, 33 tuổi, ngụ ấp Đồng Chèo, xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) vốn có một cuộc sống ấm êm.

Tuy nhiên, vì tin vào lời đồn của một số người bạn về mối quan hệ bất chính của vợ mình với người đàn ông khác mà Quế tỏ vẻ bực bội, thường xuyên tìm đủ mọi lý do trong sinh hoạt để cãi vã với vợ.

Đỉnh điểm, lúc 19h ngày 19-4-2015, Quế đã đổ 250ml thuốc kích thích bôi miệng cạo cây cao su (có thành phần axit clohydric) vào nồi nước uống của gia đình để trên bếp với mục để chị V uống chết.

Ở ấp Hiệp Thọ, xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), đến nay nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng đau lòng vì lý do lãng xẹt xảy ra trên địa bàn.

Lúc 21h ngày 16-2-2016, ông Nguyễn Văn Cu (49 tuổi) cùng 3 người bạn cùng xóm chơi đánh bài. Họ quy ước rằng, ai thua thì phải dẫn đi ăn. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Thành Tâm (con ông Cu, 28 tuổi, bị câm bẩm sinh) ra hiệu xin được đánh bài chung cùng cha nhưng người đàn ông này không đồng ý.

Sau đó, ông Cu ra hiệu yêu cầu Tâm về ngủ thì bị con ruột phản ứng rồi hai bên xảy ra giằng co qua lại. Tâm cầm dao để trên bàn đá gần đó đâm ông Cu tử vong.

Nhóm bị cáo từng bị xét xử về hành vi giết người do va chạm giao thông.

Cách đây không lâu, Nguyễn Thị Bé Ni và Nguyễn Thành Chên tổ chức uống rượu tại phòng trọ thuộc khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương). Trong lúc đang uống rượu, anh Phan Văn Đạt làm chung công ty với Chên ở cùng dãy trọ đi làm về ngang qua. Thấy vậy, Chên gọi vào uống rượu.

Sau đó, Đạt bỏ đi và đến gặp Nguyễn Hữu Hạnh đang ngồi chờ trước phòng trọ của mình. Lúc này, Ni liền gọi: “Anh Đạt quay lại uống rượu với tụi em”. Nghe vậy, Hạnh liền chửi bới: “Tụi bây là cái gì mà kêu em tao uống rượu”. Từ câu nói ấy dẫn đến cãi nhau và hậu quả là Hạnh bị đâm tử vong.

Theo Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, các vụ án giết người, cố ý gây thương tích trong thời gian qua do mâu thuẫn nhất thời trong nội bộ người dân, tình ái ghen tuông, mâu thuẫn khi tham gia giao thông, cờ bạc, nợ nần, tranh chấp tài sản, đất đai, chưa được chính quyền can thiệp giải quyết đến nơi đến chốn dẫn đến mâu thuẫn âm ỉ kéo dài.

Nhiều vụ đối tượng phạm tội chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, nhưng do nhận thức, hiểu biết về xã hội và nhận thức pháp luật kém mà dẫn đến hành vi phạm tội.

“Tình trạng trên báo động sự xuống cấp một số chuẩn mực đạo đức, sự rạn nứt nền tảng giá trị ở nhiều gia đình, sự sa sút nhân cách cá nhân. Tại các tỉnh, thành thu hút nhiều lao động nhập cư như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… tội phạm giết người, cố ý gây thương tích diễn biến phức tạp. Riêng Bình Dương, trong 3 năm qua đã xảy ra gần 3.300 vụ phạm pháp về trật tự xã hội.

Trong đó, 672 vụ giết người, nhiều vụ hết sức dã man, tàn bạo, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện nay, sau khi đã có rượu bia vào người thì nhiều thanh niên không làm chủ được bản thân nên ra tay tấn công hoặc tước đoạt mạng sống của người khác.

Địa điểm gây án giết người và cố ý gây thương tích trong khoảng 3 năm qua có 236 vụ (chiếm 35,1%) xảy ra tại quán nhậu, quán karaoke, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ; thời gian gây án từ 18 đến 24h là 377 vụ, chiếm tỷ lệ 56,1%”, Đại tá Trần Văn Chính cho biết.

Theo ông Trần Thanh Hoàng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Dương, nguyên nhân dẫn đến các vụ án giết người tập trung ở 3 điểm chính như: trình độ văn hóa của một số người dân thấp; do phát sinh mâu thuẫn trong việc sử dụng rượu bia; có sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp, ứng xử.

Lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người và thông qua mối quen biết với nạn nhân, biết người bị hại có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Cuối cùng, tội phạm giết người do ghen tuông trong đời sống vợ chồng, tranh chấp tài sản.

Đức Mừng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/gay-an-do-mau-thuan-thu-tuc-ky-1-417494/