Gặt hết lúa trữ trong nhà tránh bão

Tàu tham quan du lịch tại vịnh Hạ Long và Bái Tử Long thực hiện lệnh cấm rời bến từ 12 giờ trưa 18-10.

Trong chiều 18-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 7 tại Hải Phòng, Quảng Ninh. Phó Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng tiến hành di dời người dân ở ven biển ngay trong đêm trước khi bão đổ bộ. TP phải quyết liệt các nhiệm vụ phòng, chống bão, bảo đảm tuyệt đối không có phương tiện nào hoạt động trên biển...

Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, cuối giờ chiều 18-10, Hải Phòng, Quảng Ninh đã sẵn sàng công tác chống bão số 7. Các lãnh đạo của địa phương chỉ đạo người dân thực hiện “xanh nhà hơn già đồng”, cắt tất cả số lúa kể cả còn xanh và chở về nhà bảo quản, tránh mưa bão làm thiệt hại nông nghiệp.

Đích thân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng sáng 18-10 đã đến cánh đồng của bà con tại cánh đồng thôn Lật Dương, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng và cùng bà con cắt lúa. UBND TP Hải Phòng đã huy động tất cả cơ quan chức năng giúp người dân tham gia gặt lúa. Cả lực lượng công an, biên phòng, PCCC cũng xuống đồng cùng bà con.

Người dân gặt lúa chở về nhà bảo quản, tránh mưa bão làm thiệt hại. Ảnh: ĐẶNG TUYỀN

Tại Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Huy Hậu cũng xuống đồng kiểm tra tiến độ bà con nông dân cắt lúa.

Thống kê ngày 18-10 của tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương này đã thu hoạch xong 11.832 ha lúa, còn 5.456 ha lúa đã chín chưa thu hoạch, 8.000 ha lúa xanh chưa đến kỳ thu hoạch. Nhiều diện tích lúa còn xanh không thể thu hoạch được, bà con buộc phải để lại và tỉnh tìm cách khắc phục úng, ngập cho các cánh đồng này.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh cấm tàu, thuyền ra khơi vào sáng 18-10. Tàu tham quan du lịch tại vịnh Hạ Long và Bái Tử Long thực hiện lệnh cấm rời bến từ 12 giờ trưa 18-10. Tỉnh cũng chỉ đạo Công ty Thủy lợi thực hiện tháo nước giảm áp lực của các hồ chứa đến 70%; tính đến chiều 18-10, áp lực hồ chứa trên địa bàn tỉnh đều ở mức an toàn như tỉnh chỉ đạo.

Tương tự, ở Hải Phòng, UBND huyện Cát Hải đã đưa 550 khách du lịch rời đảo Cát Bà về đất liền trong sáng 18-10. Huyện Cát Hải cũng đã ban hành lệnh cấm biển vào lúc 14 giờ ngày 18-10. Tất cả tàu, thuyền ở Cát Bà - Cát Hải, Đồ Sơn, Bạch Long Vỹ đều neo đậu ở những địa điểm an toàn. Theo báo cáo nhanh của lực lượng biên phòng Hải Phòng, tính đến 17 giờ ngày 18-10, mọi thứ đã trong tầm kiểm soát.

Bão số 7 đổ bộ trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng - Lạng Sơn

Tin siêu bão Haima

Theo bản tin lúc 21 giờ ngày 18-10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 19 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão số 7 ở trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 280 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (105-120 km/giờ), giật cấp 14.

Đến 7 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở trên vùng biển bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 120 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 12-13.

Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, đông Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10; riêng phía bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão ở trên đất liền Quảng Ninh-Lạng Sơn. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10, riêng phía bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24-36 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Cảnh báo sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300 mm/cả đợt.

Hiện nay một siêu bão đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi đảo Luzon (Philippines), tên quốc tế là Haima.

Hồi 19 giờ ngày 18-10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 770 km về phía đông đông nam. Đến 19 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (200-220 km/giờ), giật trên cấp 17.

M.NGỌC

Học sinh được nghỉ học nếu bị bão lớn, mưa to

Liên quan đến cơn bão số 7, bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có công điệnđề nghị các sở GD&ĐT, học viện, viện, các trường ĐH-CĐ, trung cấp chuyên nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ thuộc các tỉnh khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ. Cho học sinh nghỉ học nếu bị gió bão lớn, mưa to, lũ lớn, nguy hiểm.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/gat-het-lua-tru-trong-nha-tranh-bao-659431.html